Tòa tuyên án

Hai phạm nhân lĩnh thêm án tù vì trốn khỏi trại giam

Nguyễn Sự 04/11/2023 17:48

Lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, hai phạm nhân Nguyễn Văn Luyện và Đặng Phúc Thắng đã trốn khỏi nơi chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, cả hai đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Vừa qua, TAND thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Luyện (SN 2004, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Đặng Phúc Thắng (SN 2004, trú tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Luyện và Đặng Phúc Thắng đều là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Đội 20, phân trại số 04 của Trại giam Thanh Phong thuộc Bộ Công an.

Trong đêm 3/5/2023, Luyện và Thắng nằm cạnh nhau, Thắng nói nhớ nhà thì Luyện rủ Thắng cùng trốn khỏi nơi giam.

Đến khoảng 6h30’ ngày 4/5/2023, tại khu vực hiện trường lao động của Trại giam Thanh Phong thuộc chân núi Vức, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo và bảo vệ, Thắng và Luyện đi nhanh ra khu phía sau xưởng lao động rồi cởi bỏ quần áo lao động. Sau đó, cả hai cùng chạy ra đường tránh phía Tây hướng về khu vực nhà dân.

Lúc này, cán bộ quản giáo và bảo vệ điểm danh số phạm nhân và lao động, phát hiện thiếu 2 phạm nhân nên đã bắn súng báo động, đồng thời báo cáo lãnh đạo, tiến hành truy bắt phạm nhân bỏ trốn.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng truy bắt đã phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Văn Luyện tại khu vực phường Quảng Thịnh (TP. Thanh Hóa), cách hiện trường lao động 750m. Thắng thấy Luyện bị bắt nên bỏ chạy vào bụi chuối, lấy lá chuối phủ lên người và nằm yên tại chỗ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, cán bộ tuần tra lục soát bắt giữ được Đặng Phú Thắng. Sau đó, tổ công tác đã đưa Thắng và Luyện về Công an phường Quảng Thịnh để lập biên bản bắt người.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Văn Luyện, Đặng Phú Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với hành vi phạm tội trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Luyện 15 tháng tù, tổng hợp hình phạt 4 năm 3 tháng tù tại bản án sơ thẩm ngày 29/11/2022 của TAND huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đặng Phúc Thắng 12 tháng tù, tổng hợp hình phạt 3 năm 6 tháng tù tại Bản án sơ thẩm ngày 28/12/2022 của TAND huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn), buộc phải chấp hành hình phạt chung là 4 năm 6 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai phạm nhân lĩnh thêm án tù vì trốn khỏi trại giam