Pháp đình

Hai nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm

Minh Đức 15/02/2025 - 16:19

Thay vì phải thụ án tới đầu tháng 6, hai nhân viên của CEO Nguyễn Phương Hằng được tha tù sớm vì có đủ điều kiện theo quy định.

Tối 14/2, hai nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Cổ phần Đại Nam) là N.T.M.N. và L.T.H. được ra tù trước thời hạn sau hơn 8 tháng thụ án, thay vì đầu tháng 6.

quang-canh-z53255241800163_ee47c2d67f373c639d89fa2caef76126.jpg
Bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4/4/2024.

Theo đó, ông Nguyễn Nhật Cường (Đội trưởng Hướng dẫn công tác tạm giữ tạm giam, Công an TP.HCM) cho biết, trước đó Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM đã đề nghị tòa xem xét giảm án cho N. và H.

Qua quá trình xét duyệt, Hội đồng nhận thấy sau khi giảm án thì thời hạn chấp hành án của N. và H. chỉ còn vài ngày nữa, nên đã quyết định giảm và tha tù luôn. Sau khi hoàn tất thủ tục, quyết định đã được trao cho họ ngay trong tối hôm qua.

Theo ông Cường, N. và H. đang chấp hành hình phạt tại trạm giam Bố Lá (Bình Dương) cùng hơn 50 người khác được giảm, tha tù dịp này vì đã chấp hành tốt quy định của trại giam trong thời gian thi hành án. Đồng thời có đủ các điều kiện theo quy định như: có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội...

Đây là đợt giảm án, tha tù đầu tiên trong năm nay, và là hoạt động thường niên nhằm thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội chấp hành tốt trong quá trình thi hành án.

Theo bản án có hiệu lực pháp luật, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Hằng và 4 đồng phạm đã thực hiện 57 buổi livestream tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thông (Quận 3, TP.HCM) và Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương).

Nội dung livestream đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của ca sĩ Vy Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển...

Trong đó, bà Hằng đã mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi livestream với vai trò cố vấn pháp lý để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình.

Bản án xác định, bà Hằng có vai trò chủ mưu, khởi xướng; bà N., ông T. và bà H. là đồng phạm giúp sức trong việc tổ chức, chuẩn bị cho các buổi livestream. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tại bản án sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Hằng 3 năm tù, ông Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn lại lĩnh 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Sau bản án, riêng bà Hằng không kháng cáo. Ông Đặng Anh Quân cho rằng tòa tuyên đối với mình là quá nặng, xin giảm nhẹ hình phạt; các bị cáo N., T. và H. xin hưởng án treo.

Còn cựu nhà báo Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại tư cách tố tụng của mình trong vụ án. Tức, họ là bị hại chứ không phải người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Ngày 4/4/2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho ông Quân và 3 nhân viên của bà Hằng, mỗi người 6 tháng so với án sơ thẩm.

Mặc bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, nhưng do đã nộp tiền án phí, khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt là có căn cứ. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên giảm 3 tháng tù so với bản án sơ thẩm.

Đối với kháng cáo của bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni, HĐXX cho rằng, tòa cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” là có cơ sở, nên không chấp nhận kháng cáo của người liên quan.

Đến 19/9/2024, bà Hằng được ra tù trước thời hạn sau hơn 2 năm chấp hành hình phạt. Năm ngày sau, bà được chồng là ông Huỳnh Uy Dũng bổ nhiệm vào các vị trí quản lý tại Công ty và Khu du lịch Đại Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm