Hải Dương: Phê bình Bí thư, Chủ tịch huyện Kim Thành vì lơ là chống dịch

Như Loan| 19/02/2021 19:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày (19/2), Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã ký văn bản số 93 - TB/TU phê bình nghiêm khắc Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Kim Thành vì chưa quản lý tốt một số hoạt động trong phòng chống dịch Covid-19.

Nội dung văn bản nêu rõ, ngày 19/2, sau khi kiểm tra trực tiếp công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Kim Thành, Thường trực Tỉnh ủy nhận thấy một số điểm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 chưa nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng và Chỉ thị số 11 – CT/TU ngày 15/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.

phe-binh-chu-tich-va-bi-thu-huyen-kim-thanh-hai-duong.jpg
Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, yêu cầu lãnh đạo huyện Kim Thành phải chấn chỉnh việc phòng chống dịch trên địa bàn. Ảnh: Báo Hải Dương

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã phê bình nghiêm túc ông Nguyễn Kim Diện - Bí thư Huyện ủy và ông Phạm Quang Hưng - Phó bí thư, Chủ tịch huyện Kim Thành.

Lý do phê bình là Bí thư và Chủ tịch huyện Kim Thành chỉ đạo chưa nghiêm trong thực hiện các giải pháp cấp bách phòng dịch khi cả tỉnh Hải Dương đang cách ly xã hội, để trên địa bàn người dân bày bán một số mặt hàng không thiết yếu, ra đường khi không thực sự cần thiết.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã yêu cầu lãnh đạo huyện Kim Thành cần kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời phải chấn chỉnh ngay việc phòng chống dịch trên địa bàn huyện.

Cũng trong chiều 19/2, Ban thường vụ Thành ủy TP Hải Dương phê bình Bí thư Đảng ủy xã Gia Xuyên vì lơ là chống dịch.

Cụ thể, trong sáng 19/2, đoàn công tác kiểm tra tại chợ đầu mối xã Gia Xuyên phát hiện còn nhiều quán ăn uống phục vụ tại chỗ, tụ tập đông người.

Ban thường vụ Thành ủy Hải Dương yêu cầu Bí thư Đảng ủy xã Gia Xuyên rút kinh nghiệm, giải trình việc thiếu kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

Theo thống kê của Bộ Y tế: Từ ngày 28/1 đến 19/2, Bộ Y tế ghi nhận 770 ca nhiễm cộng đồng, ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (590), Quảng Ninh (60), TP HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Hiện Hải Dương có 5 ổ dịch lớn gồm: TP Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và TP Hải Dương. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương, đây là ổ dịch có tính chất phức tạp.

Tác giả trích dẫn

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Phê bình Bí thư, Chủ tịch huyện Kim Thành vì lơ là chống dịch