Trận dông lốc kèm mưa to đêm 3/5 đã khiến gần 5.900 ha lúa xuân đang kỳ thu hoạch tại Hà Tĩnh bị đổ rạp, ngập nước. Hiện các địa phương đang dồn lực khơi thông dòng chảy và huy động tối đa máy móc để thu hoạch sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh tính đến 8h ngày 4/5, dông lốc đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa bàn. Thống kê sơ bộ cho thấy có gần 5.900 ha lúa chưa thu hoạch bị đổ ngã.

Tại "rốn dông" xã Cẩm Trung, gió giật mạnh đã quật đổ hơn 600 ha lúa trong tổng số gần 700 ha của toàn xã. Ông Phạm Hoàng Anh - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, do lúa đang trong kỳ chín rộ, việc bị đổ ngã kèm mưa lớn gây nguy cơ sụt giảm năng suất rất cao. Bên cạnh nông nghiệp, dông lốc còn làm tốc mái 18 nhà dân trên địa bàn xã.
Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận diện tích lúa ảnh hưởng lớn như: Đức Thịnh (580 ha), Kỳ Xuân (550 ha), Bắc Hồng - Hồng Lĩnh (480 ha), Tứ Mỹ (427 ha), Sơn Tiến (404 ha)...
Theo báo cáo cập nhật đến 8h sáng 4/5, thiên tai đã gây hư hỏng 3 máy biến áp tại các địa bàn Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên và Nghi Xuân; làm gãy, đổ 2 cột điện và khiến 15 cột điện trung thế bị nghiêng, rạn nứt tại khu vực Cẩm Kỳ.
Hiện nay, các đơn vị Điện lực Cẩm Kỳ, Hồng Lĩnh và Cẩm Xuyên đang tiếp tục tập trung lực lượng, khẩn trương xử lý các thiệt hại, sớm khôi phục cấp điện ổn định cho khách hàng.

Ngay trong sáng 4/5, chính quyền các địa phương tại Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, trực tiếp xuống đồng cùng người dân khắc phục hậu quả.
Biện pháp hiện nay là huy động nhân lực khơi thông hệ thống kênh mương, rãnh thoát nước để tiêu úng chân ruộng, ngăn tình trạng hạt lúa bị nảy mầm hoặc thối hỏng do ngâm nước.
Đối với diện tích lúa đã chín, ngành nông nghiệp chỉ đạo bà con tranh thủ thời tiết tạnh ráo để thu hoạch ngay. Các chủ máy gặt được điều phối linh hoạt, ưu tiên tập trung tại các vùng sâu trũng, diện tích bị đổ ngã nặng để đẩy nhanh tiến độ, giảm thiểu tối đa thiệt hại.