Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn trở thành trung tâm kết nối quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và ngoại giao đô thị hàng đầu của khu vực Đông Nam Á; là điểm hội tụ của các dòng chảy tri thức, công nghệ, đầu tư và văn hóa quốc tế.
Sáng 11/6, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đối ngoại phải trở thành động lực phát triển
Tham luận tại hội nghị với chủ đề “Định hướng nâng tầm đối ngoại địa phương đến năm 2030, nhìn từ thực tiễn Thủ đô Hà Nội”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Đại hội XIV của Đảng xác định đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế theo hướng chủ động, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới xác định Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm kết nối vùng, cực tăng trưởng và động lực phát triển quan trọng của cả nước.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, những định hướng chiến lược trên vừa tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại của Thủ đô, đòi hỏi phải được nâng lên tầm cao mới về tư duy, chất lượng, hiệu quả và tầm ảnh hưởng.
Trải qua hơn ba thập niên đổi mới và hội nhập quốc tế, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại. Thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với 58 thủ đô, thành phố và địa phương trên thế giới; duy trì hiệu quả các quan hệ truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác với nhiều đối tác chiến lược và tiềm năng.
Hiện nay có 117 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Hà Nội; năm 2025, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,29 tỷ USD, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Hà Nội cũng là thành viên tích cực, có trách nhiệm của nhiều mạng lưới hợp tác quốc tế uy tín như Mạng lưới các Thành phố sáng tạo và Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố đã đề ra những mục tiêu rất cao cho giai đoạn 2026-2030 như: Tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm; GRDP bình quân đầu người tối thiểu 12.000 USD; kinh tế số chiếm tối thiểu 40% GRDP; công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa đạt 65-70%.
Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Chủ tịch TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng công tác đối ngoại phải thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển, góp phần mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, tiếp thu tri thức và công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.
Tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW, Hà Nội xác định chuyển mạnh tư duy đối ngoại từ “tiếp nhận và thích nghi” sang “chủ động đóng góp, kiến tạo và định hình phát triển”, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong huy động nguồn lực quốc tế phục vụ các nhiệm vụ phát triển chiến lược của Thủ đô. Theo đó, thành phố tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng đối với công tác đối ngoại; cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và Thành ủy thành các chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình và trách nhiệm rõ ràng.
Thứ hai, lấy ngoại giao kinh tế và ngoại giao khoa học - công nghệ làm động lực đột phá cho tăng trưởng và chuyển đổi mô hình phát triển. Hà Nội sẽ đẩy mạnh thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu, các định chế tài chính quốc tế, quỹ đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu uy tín; đồng thời tăng cường kết nối với mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và các nhà khoa học quốc tế.

Thành phố cũng hướng tới xây dựng các diễn đàn hợp tác chuyên đề về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, chuyển đổi năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo, qua đó đưa Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư, tri thức và công nghệ toàn cầu.
Thứ ba, phát huy sức mạnh mềm văn hóa, quảng bá sâu rộng các giá trị đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến; tiếp tục lan tỏa các thương hiệu quốc tế như “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, “Thành phố học tập toàn cầu”, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.
Thứ tư, định hình đối ngoại Thủ đô trong mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với đối ngoại quốc gia, phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao đô thị. Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương; chủ động tham gia các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, từng bước trở thành trung tâm kết nối quốc tế có tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á.
Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đối ngoại. Thành phố sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy hội nhập hiện đại, thành thạo ngoại ngữ, tinh thông nghiệp vụ và am hiểu pháp luật, thông lệ quốc tế.
Khẳng định việc nâng tầm đối ngoại địa phương theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TW không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đối với Thủ đô, đây vừa là trách nhiệm chính trị đặc biệt, vừa là cơ hội để phát huy vai trò tiên phong trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước.
“Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn trở thành trung tâm kết nối quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và ngoại giao đô thị hàng đầu của khu vực Đông Nam Á; là điểm hội tụ của các dòng chảy tri thức, công nghệ, đầu tư và văn hóa quốc tế” Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh,
Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội cũng mong muốn tiếp tục chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương trong cả nước, cùng tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.