Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa chung cư 88 Láng Hạ

Văn Hoàng| 05/02/2021 21:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi gần 940 mẫu xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính, UBND quận Đống Đa đã ra Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc dỡ phong tỏa và thành lập vùng cách ly y tế tại tầng 10 và tầng 21 tòa chung cư số 88 Láng Hạ (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).

dsc6577-16125210596651240749420.jpg
Người dân vui mừng khi được dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh CTV

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Hà Nội chiều 5/2, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết 934/934 mẫu bệnh phẩm cư dân sống trong tòa B Chung cư 88 Láng Hạ liên quan bệnh nhân 1956, đều đã âm tính lần 1.

Do đó, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã quyết định dỡ phong tỏa toàn bộ chung cư, chỉ thiết lập vùng cách ly y tế tại tầng 10 và tầng 21, kể từ 17 giờ ngày 5/2 đến 17 giờ ngày 19/2.

Phân công và bố trí lực lượng tại 1 chốt kiểm soát gồm: 1 Chiến sỹ Công an quận, 1 chiến sỹ công an phường, 1 dân quân tự vệ, 1 dân phố dân phòng, 1 cán bộ y tế, 1 thành viên Tổ Covid cộng đồng/ca/4 giờ/ngày.

Chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ 24/24h không cho người ra, người vào vùng cách ly. Người được phép ra/vào vùng cách ly là những người đang thực hiện nhiệm vụ được phân công tại vùng cách ly; một số trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND phường Láng Hạ. Kiểm soát chặt chẽ 24/24h không cho hàng hóa, phương tiện ra vào vùng cách ly. Chỉ cho phép ra, vào vùng cách ly những hàng hóa, phương tiện phục vụ việc cách ly; một số trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND phường Láng Hạ.

Ngoài ra, bố trí cán bộ chuyên môn lập danh sách, đo thân nhiệt, quan sát tình trạng sức khỏe tất cả người được phép ra/vào vùng cách ly. Yêu cầu tất cả những người được phép ra/vào vùng cách ly phải đeo khẩu trang và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh…

Theo ghi nhận, khoảng 17 giờ ngày 5/2, hàng rào cách ly tại chung cư 88 Láng Hạ (Hà Nội) đã được lực lượng chức năng chính thức gỡ bỏ, hàng trăm người dân tại đây đều rất vui mừng và phấn khởi.

Trước đó, chiều 4/2, sau khi phát hiện bệnh nhân mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu nhà.

Theo CDC Hà Nội, BN1956 là chị V.H.H (46 tuổi), là nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, Ba Đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa chung cư 88 Láng Hạ