Hà Nội: Bênh bạn gái, một học sinh bị đánh hội đồng tử vong

Đỗ Việt| 23/10/2016 10:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện nhóm nữ sinh lao vào đánh hội đồng một bạn gái, Vỹ lao vào ngăn cản thì bị hai nam sinh khác đánh dẫn đến thương tích nặng và tử vong sau nhiều ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Duy (SN 1999, trú tại phường Yên Phụ) và Trần Hoài Nam (SN 2000, trú tại phường Tứ Liên) về hành vi cố ý gây thương tích.

Hà Nội: Bênh bạn gái, một học sinh bị đánh hội đồng tử vong

Ảnh minh họa

 Nạn nhân được xác định là em Trương Hùng Vỹ (14 tuổi, trú tại phường Nghi Tàm, Tây Hồ.)

Theo tài liệu điều tra, vào chiều 7/10, Dũng và Nam đã đi theo một nhóm nữ sinh để xem đánh hội đồng một nữ sinh cấp hai. Phát hiện sự việc,  em Trương Hùng Vỹ (14 tuổi) là học sinh Trường THCS Quảng An, đã lao vào ngăn cản thì bị Dũng và Nam lao vào đánh túi bụi.

Đến khi một số người dân phát hiện chạy tới can ngăn, đồng thời gọi điện báo Công an phường Quảng An thì mọi việc mới dừng lại. Ngay sau đó, Vỹ được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng thương tích rất nặng và tử vong sau 11 ngày cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bênh bạn gái, một học sinh bị đánh hội đồng tử vong