Giải cứu 3 động vật quý hiếm trong sách đỏ

Giáp Văn| 12/09/2016 18:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 12/9, Tổ chức Động vật châu Á đã tiến hành cứu hộ một cá thể gấu chó và hỗ trợ giải cứu hai cá thể khỉ bị nuôi nhốt làm cảnh tại một đơn vị ở TP. Buôn Ma Thuột.

Theo đó, cá thể gấu chó được cứu hộ là giống đực, được đơn vị này nuôi từ năm 2007, nặng khoảng 60kg. Hai cá thể khỉ, một cá thể khỉ mốc đực (tên kha học là Macaca assamensis) và một cá thể khỉ mặt đỏ cái (tên khoa học là Macaca arctoides) cả 2 cá thể nặng khoảng 5kg.

Giải cứu 3 động vật quý hiếm trong sách đỏ

Các cá thể động vật quý hiếm được giải cứu

Dự kiến, cá thể gấu chó sau khi cứu hộ sẽ được đưa ra Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để chăm sóc, phục hồi sức khỏe hòa nhập môi trường tự nhiên.

Riêng hai cá thể khỉ sẽ được thả về môi trường rừng tự nhiên tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk.

Cũng theo tổ chức Động vật châu Á cho biết cả ba cá thể động vật hoang dã này đều nằm trong sách đỏ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải cứu 3 động vật quý hiếm trong sách đỏ