Pháp đình

Giá đắt cho những cuộc vui có rượu bia và sự chủ quan sau tay lái

Ngọc Minh 07/06/2026 - 15:43

Hậu quả từ việc sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông, hoặc giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân.

Những vụ án vừa được đưa ra xét xử tại TP Huế cho thấy, chỉ một quyết định thiếu trách nhiệm cũng có thể đẩy nhiều gia đình vào bi kịch, khiến người vô tội mất mạng và người gây ra tai nạn phải trả giá bằng những năm tháng tù tội.

00160.00_45_39_07.still128.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn các tài xế.

Từ cuộc nhậu đến bi kịch chết người

Chiều 16/7/2025, sau khi uống bia cùng bạn bè tại một quán nhậu, Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999, trú phường Hương Trà) điều khiển xe máy chở vợ là Nguyễn Thị Thủy và con nhỏ lưu thông trên đường. Điều đáng nói, Thủy biết rõ chồng không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn giao phương tiện cho chồng điều khiển.

Khi đến một nút giao đông phương tiện, do không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát, Chinh đã va chạm với một xe máy khác. Vụ tai nạn khiến anh L.T.T. bị chấn thương sọ não nặng và tử vong sau đó. Con nhỏ ngồi trên xe cũng bị thương.

Quá trình điều tra xác định lỗi chính thuộc về Chinh khi điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thủy cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự do đã giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt Chinh 1 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Thủy bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo nhận định của tòa, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ người trực tiếp cầm lái mới phải chịu trách nhiệm khi tai nạn xảy ra. Thực tế, pháp luật quy định rõ việc giao xe cho người không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng say xỉn cũng là hành vi nguy hiểm, có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

1777440010843_1481480308276213043_1817285231678132100_e632b30885c5298f4e5f3aeb9cea711b.jpg
Phiên toà vợ giao xe cho chồng đã uống bia rượu và không có bằng lái điều khiển gây tai nạn.

Sự coi thường pháp luật dẫn đến án tù

Một vụ án khác cũng cho thấy hậu quả nặng nề của việc uống rượu bia rồi lái xe.

Chiều 20/7/2025, Hồ Văn Hải (SN 1980, trú phường Mỹ Thượng) dù không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe máy sau khi đã sử dụng rượu bia. Khi chuyển hướng sang đường, Hải không bật tín hiệu, thiếu quan sát và xảy ra va chạm với xe lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người khác bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 57%. Bản thân Hải cũng bị thương sau cú va chạm.

Kết quả giám định cho thấy nồng độ cồn trong máu của bị cáo vượt xa mức cho phép. Đáng chú ý, trước đó Hải từng bị kết án tù vì hành vi vi phạm giao thông tương tự. Tuy nhiên, sự coi thường pháp luật đã khiến bị cáo tiếp tục tái phạm và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Dù bày tỏ sự ăn năn hối hận tại phiên tòa, nhưng những lời xin lỗi không thể bù đắp được mất mát của gia đình nạn nhân. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hải 3 năm 2 tháng tù giam.

00160.00_41_35_21.still088.jpg
Bị cáo Hải có nồng độ cồn trong máu vượt xa mức cho phép và trước đây từng bị kết án tù vì hành vi vi phạm giao thông tương tự.

Không chỉ là bản án, đó còn là lời cảnh tỉnh

Hai vụ án với những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung là rượu bia, sự chủ quan và ý thức pháp luật hạn chế đã dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Thực tế cho thấy, tâm lý "uống một chút không sao", "đi gần nên không nguy hiểm" hay "người quen lái xe chắc không vấn đề gì" vẫn tồn tại khá phổ biến. Chính những suy nghĩ tưởng như đơn giản ấy lại là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia pháp luật, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe hay giao xe cho người không đủ điều kiện là cần thiết nhằm nâng cao tính răn đe. Tuy nhiên, chế tài chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người dân.

Mỗi ly rượu bia đều có thể làm suy giảm khả năng phản xạ, mỗi lần chủ quan giao chìa khóa xe cho người không đủ điều kiện đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn. Khi thảm kịch xảy ra, cái giá phải trả không chỉ là bản án của Tòa án mà còn là nỗi đau, sự day dứt kéo dài suốt cuộc đời của người gây tai nạn và gia đình họ.

Những người vợ mất chồng, những đứa trẻ mất cha, những nạn nhân mang thương tật vĩnh viễn là minh chứng rõ ràng nhất cho hậu quả của việc xem nhẹ các quy định về an toàn giao thông.

Vì thế, hơn lúc nào hết, mỗi người cần ý thức rằng chỉ một quyết định đúng - không lái xe sau khi uống rượu bia, không giao xe cho người không đủ điều kiện có thể ngăn chặn những bi kịch không đáng có và bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá đắt cho những cuộc vui có rượu bia và sự chủ quan sau tay lái