Dùng búa bổ vào đầu bạn nhậu gây thương tích

Trang Trần| 10/01/2019 20:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực bội vì đang nhậu mà vợ bạn cứ “chửi chồng” nên Lê Trần Anh Quốc (SN 1997, trú 46 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng) sau khi lời qua tiếng lại đã dùng búa bổ vào đầu bạn nhậu.

Khoảng 21 giờ ngày 01/03/2018, anh Lê Văn Tấn (SN 1984) cùng với anh Lê Khỏe (SN 1988), Lê Văn Hường (SN 1982), Lê Trần Anh Tuấn (SN 1988, cùng trú Tổ 46 P. Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng) đang ngồi uống rượu tại nhà ông Lê Văn Diệm (sinh năm 1966, trú: Tổ 46 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng là bố ruột của Lê Trần Anh Tuấn) thì chị Đoàn Thị Ái Liên (SN 1986, là vợ của anh Lê Văn Tấn) đi đến lớn tiếng la mắng và gọi anh Tấn về.

Dùng búa bổ vào đầu bạn nhậu gây thương tích

Bị cáo  Lê Trần Anh Quốc tại phiên tòa

Lúc này, Lê Trần Anh Quốc từ trong nhà đi ra nói với chị Liên: “mi chửi chồng mi thì kêu về nhà mà chửi chứ sao chửi trước nhà người khác”. Nghe vậy chị Liên nói: “tau chửi chồng tau chứ tau không chửi tụi bây”.

Nghe vậy, Quốc đi đến gần chị Liên nói: “Bà đàng hoàng chứ không tôi tát bà chừ”, đồng thời tát một cái “như trời giáng” vào mặt chị Liên. Anh Tấn thấy vợ bị “ăn tát” nên đến can ngăn, anh Tấn dùng tay đẩy Quốc ra và bảo chị Liên đi về nhà trước thì chị Liên đi về.

Khi chị Liên về thì giữa anh Tấn và Quốc cãi nhau, sau đó anh Tấn đi vào lại bàn nhậu nhà ông Diệm, lúc này Quốc chạy vào nhà lấy một cái búa (loại búa đóng đinh, cả cán và đầu đều bằng sắt) chạy về phía anh Tấn.

Anh Tuấn thấy vậy chạy ra can ngăn đẩy Quốc ra nhưng Quốc đẩy anh Tấn ra rồi từ phía sau Quốc cầm búa bằng tay phải đưa lên cao đánh vào vùng đỉnh đầu anh Tấn theo hướng từ trên xuống làm anh Tấn ngã xuống, mặt đập vào nền đất bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Hậu quả anh Lê Văn Tấn bị chấn thương sọ não, vết thương vùng đầu gây vỡ lún hai bản xương sọ vùng đỉnh phải kích thước 17x16cm, vết thương gò má trái; tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 20%.

Sau khi gây án, Lê Trần Anh Quốc bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía Nam. Ngày 22/05/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng ra quyết định truy nã, đến ngày 23/05/2018 Lê Trần Anh Quốc ra đầu thú. Với hành vi này, ngày 10/1, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng búa bổ vào đầu bạn nhậu gây thương tích