Dự báo thời tiết ngày 18/7: Nắng nóng diện rộng, kéo dài trên khắp cả nước

Khôi Anh| 18/07/2016 06:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (18/7), hầu khắp cả nước vẫn bị bao trùm bởi nắng nóng diện rộng, cường độ nắng gay gắt, nhiệt độ ở mức cao 36 - 39 độ C, có nơi xấp xỉ 40 độ C.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ tiếp tục là có nắng nóng diện rộng, kéo dài, điều này ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân nhất là vào giữa trưa.

Theo dự báo của các chuyên gia Khí tượng, cường độ nóng sẽ gia tăng, bao phủ khắp miền Bắc xuống đến tận Phú Yên của miền Trung. Nhiệt độ phổ biến 35-39 độ C, riêng tại các tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh còn có điểm lên xấp xỉ 40 độ C.

Đặc điểm đợt nóng này là trời rất ít mây, nắng rát do ngoài hiệu ứng gió Phơn khô nóng ở mặt đất, trên cao còn có khối áp cao bao trùm khiến mây khó hình thành.

Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài hơn 10 giờ/ngày và nền nhiệt độ trung bình từ 10 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều là trên 35 độ C. Dự báo đợt nóng này sẽ tiếp diễn, kéo dài trong 10 ngày tới và sau đó nhiệt độ giảm dần 3-4 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 18/7: Nắng nóng diện rộng, kéo dài trên khắp cả nước

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng còn kéo dài

Ngày hôm qua (17/7), nắng nóng đã xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như ở tỉnh Nghệ An: Con Cuông 40.5 độ C, Tây Hiếu 39.7 độ C, Đô Lương 39.4 độ C, Quỳ Hợp 39.2 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.7 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39.3 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 39.2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39.2 độ C. 

Tại Thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 11-17 giờ. 

Tại các tỉnh, thành phía Nam thời tiết trong ngày liên tục thay đổi từ sáng đến chiều trời nắng, TP.HCM và Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ 32-35 độ C. Trong khi đó tại các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ có dịu hơn 31-32 độ C, chiều có mưa rào rải rác, cảnh báo nguy cơ dông sét, gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. 

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 18/7:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Điện Biên - Lai Châu có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Điện Biên – Lai Châu 31 – 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 48 – 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 – 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Độ ẩm từ 65 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Độ ẩm từ 52 – 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 18/7: Nắng nóng diện rộng, kéo dài trên khắp cả nước