ĐT nữ Việt Nam cùng bảng với Nepal và Afghanistan ở vòng loại Olympic 2024

Minh Anh| 04/03/2023 08:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố thông tin về Vòng loại thứ nhất Olympic Nữ 2024 – khu vực châu Á. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nepal và Afghanistan.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo về địa điểm và thời gian thi đấu Vòng loại thứ nhất Olympic Nữ 2024 – khu vực châu Á. Tại đây lễ bốc thăm chia bảng cho những đội tham gia cũng đã được hoàn tất.

ĐT nữ Việt Nam cùng bảng với Nepal và Afghanistan ở vòng loại Olympic 2024

Tại vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024 khu vực châu Á, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nepal và Afghanistan.

Đội tuyển nữ Việt Nam - với thứ hạng 34 thế giới - được xếp chung bảng C với chủ nhà Nepal (hạng 103), Afghanistan (không được xếp hạng) và Palestine (hạng 130). Bảng đấu vốn được đánh giá khá "dễ thở" với thầy trò HLV Mai Đức Chung, lại càng thêm thuận lợi khi tuyển Palestine tuyên bố không tham dự.

Như vậy, tại vòng loại thứ nhất bóng đá Olympic 2024 – khu vực châu Á, tuyển nữ Việt Nam chỉ phải thi đấu hai trận trước hai đối thủ khá chênh lệch về thứ hạng (bao gồm cả đẳng cấp) là Nepal và Afghanistan.

Theo Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA), tuyển Palestine tuyên bố rút lui nhưng không nêu rõ lý do trong thông báo gần đây.

Theo kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên trong năm 2023, đội tuyển nữ dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung từ ngày 10-3 với khoảng 30 cầu thủ. Ngay trong tuần đầu tập trung, đội sẽ di chuyển đi Quảng Ninh để rèn thể lực. Kết thúc giai đoạn này, đội sẽ quay trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để hoàn thiện đội hình và chiến thuật trước khi lên đường sang Nepal tham dự giải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐT nữ Việt Nam cùng bảng với Nepal và Afghanistan ở vòng loại Olympic 2024