Đột nhập siêu thị điện thoại lấy 23 điện thoại để trả nợ lô đề

Trung Hiếu| 11/06/2018 17:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/6, TAND TP.HCM xét xử Nguyễn Văn Tuấn (47 tuổi) về tội Trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án còn có Bùi Sỹ Tú (46 tuổi) và Trịnh Văn Khánh (29 tuổi) cùng phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, đêm ngày 5/2/2017, Tú chở Tuấn đến siêu thị điện thoại Viettel HCM 85 (quận Thủ Đức). Sau khi quan sát thấy nhân viên bảo vệ đã ngủ, Tuấn ra phía sau, trèo lên mái nhà đột nhập vào siêu thị.

Vào được bên trong, Tuấn dùng tua vít cạy khóa tủ lấy trộm 23 điện thoại iPhone bỏ vào túi nylon, sau đó theo đường cũ thoát ra ngoài và được Tú chở về phòng trọ của Tú.

Tại đây, Tuấn bỏ toàn bộ số điện thoại ra cho Tú xem và nói Tú gọi Khánh (chủ cửa hàng điện thoại di động) đến thu mua. Sau đó, Tú liên lạc với Khánh và yêu cầu khi mua nhớ ép giá xuống 50 triệu đồng.

Đột nhập siêu thị điện thoại lấy 23 điện thoại để trả nợ lô đề

Nguyễn Văn Tuấn và Bùi Sỹ Tú tại tòa.

Khoảng 8h ngày 6/2/2017, sau khi xem toàn bộ 22 chiếc điện thoại, Khánh ngã giá 315 triệu đồng. Giao dịch hoàn tất, Tuấn cho Tú 155 triệu đồng. Hôm sau, Khánh đưa tiếp cho Tú 50 triệu đồng như đã thỏa thuận trước đó.

Sau khi mua số điện thoại trên từ Tú, Khánh mang đi bán thu lợi bất chính hơn 32 triệu đồng. Tuấn thu lợi bất chính 160 triệu đồng, Tú thu lợi bất chính 205 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Tuấn và Tú thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Khánh cho rằng không biết số điện thoại Tuấn và Tú bán cho mình là do trộm được, chỉ vì muốn kiếm tiền lời nên mới đồng ý mua.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, bồi thường thiệt hại 226,5 triệu đồng, Bùi Sỹ Tú 8 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bồi thường thiệt hại 209 triệu đồng và Trịnh Văn Khánh bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng cho hưởng án treo.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đột nhập siêu thị điện thoại lấy 23 điện thoại để trả nợ lô đề