Giảm phát thải khí nhà kính đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp (DN) sản xuất, vừa để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Vì thế, Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2050 đạt mức phát thải ròng bằng 0, hướng tới phát triển bền vững.
Theo PGS.TS Phùng Chí Sỹ, Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường và phát triển bền vững (ENTEC), DN sản xuất cần xây dựng kế hoạch giảm phát thải, bởi xu hướng sản xuất xanh, ít tác động đến môi trường ngày càng là tiêu chí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với các DN có lượng phát thải từ 3.000 tấn CO₂ tương đương/năm trở lên, việc kiểm kê khí nhà kính là bắt buộc.
Thực tế cho thấy, nhiều DN chế biến gỗ thì có đến 90% lượng phát thải đến từ sử dụng điện năng, phần còn lại chủ yếu từ nhiên liệu trực tiếp. Do vậy, giải pháp hiệu quả nhất là tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo, cải tiến thiết bị và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Tại Đồng Nai, một số DN đã đi đầu trong giảm phát thải. Công ty TNHH On Semiconductor (KCN Biên Hòa 2) sản xuất linh kiện điện tử không phát thải ra môi trường. Nhà máy Bosch (Long Thành) áp dụng nhiều giải pháp xanh như tái chế nước thải, lắp đặt pin năng lượng mặt trời, tái sử dụng nước… giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ mỗi năm.
Theo định hướng phát triển, tỉnh Đồng Nai ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, ít tiêu hao tài nguyên, đất đai và lao động, nhưng mang lại giá trị kinh tế cao. Đây được xem là bước đi tất yếu để vừa tăng trưởng kinh tế, vừa bảo vệ môi trường, tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.