Tòa án

Đoàn Tòa án nhân dân tối cao Lào thăm và giao lưu hữu nghị với Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Phạm Hiển 31/10/2025 - 16:15

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 30/10, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do bà Viêng Thoong Sỉ-Phăn-Đon, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào làm Trưởng đoàn, đã có buổi gặp gỡ, giao lưu hữu nghị với Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự buổi gặp, về phía Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam có ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Đón tiếp đoàn, về phía Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có bà Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa Tòa án hai nước

Thay mặt tập thể Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bà Phan Thị Nguyệt Thu bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp bà Viêng Thoong Sỉ-Phăn-Đon, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước CHDCND Lào cùng Đoàn công tác đến thăm, giao lưu tại Hà Tĩnh.

Theo bà Phan Thị Nguyệt Thu, trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh, củng cố, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, là một trong những địa phương tiếp nhận đào tạo cán bộ, học sinh các tỉnh của Lào với số lượng nhiều nhất cả nước (hơn 500 học viên mỗi năm).

thta_7873.mxf.20_52_33_07.still001.jpg
Bà Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hiện có 03 Toà chuyên trách (Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính), 03 phòng nghiệp vụ (Văn phòng, Phòng Tổ chức – Cán bộ, Phòng Giám đốc, kiểm tra, thanh tra và thi hành án) và 05 Tòa án nhân dân khu vực, được sắp xếp lại từ 12 Tòa án cấp huyện sau khi thực hiện Nghị quyết 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hiện có 130 cán bộ, công chức, trong đó có 01 Thẩm phán bậc 3, 29 Thẩm phán bậc 2 và 21 Thẩm phán bậc 1. Trong năm qua, Tòa án hai cấp Hà Tĩnh đã thụ lý và giải quyết 3.755 vụ việc, số lượng án tăng đều qua các năm; trong đó, án hình sự 757 vụ, án dân sự 1.989 vụ, án hành chính 41 vụ.

Bà Phan Thị Nguyệt Thu cho biết, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới Việt – Lào vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu là các vụ án vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, có khối lượng lớn, hoạt động theo đường dây với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Ngoài ra, còn có các tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… gây nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh, xét xử.

Đề cập đến mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh của Lào, bà Phan Thị Nguyệt Thu nhấn mạnh: “Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tòa án nhân dân tỉnh Bolikhămxay (năm 2013) và Khăm Muồn (năm 2022). Hàng năm, căn cứ chương trình công tác của Tòa án nhân dân tối cao hai nước, chúng tôi luân phiên tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác xét xử”.

Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Tòa án tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ; cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng các sở, ban, ngành đã phối hợp, hỗ trợ công tác Tòa án và hoạt động đối ngoại của đoàn công tác hai nước.

thta_7898.mxf.20_58_31_18.still001.jpg
Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm Tòa án nhân dân tối cao Lào.

Cũng trong chương trình tại Hà Tĩnh, đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Lào, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tham quan Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) – một trong hai khu kinh tế trọng điểm quốc gia của tỉnh.

Tại đây, đoàn đã đến thăm Nhà máy sản xuất gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, cùng Cảng quốc tế Lào – Việt, nơi đóng vai trò quan trọng trong hoạt động logistics và xuất nhập khẩu hàng hóa của nước bạn Lào.

img_20251031_142757.jpg
Các đại biểu tại Cảng quốc tế Lào - Việt.

Các đại biểu bày tỏ ấn tượng trước quy mô hiện đại, năng lực sản xuất lớn của các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng, đồng thời tin tưởng khu vực này sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng trong hợp tác phát triển kinh tế – thương mại giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Chuyến thăm và gặp gỡ tại Hà Tĩnh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thăm góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Tòa án hai nước Việt – Lào, đồng thời thể hiện tinh thần mến khách, trọng thị của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đối với Đoàn công tác cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Lào.

Kết thúc chuyến thăm, bà Viêng Thoong Sỉ-Phăn-Đon bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước Việt Nam – Lào sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, bền chặt.

Một số hình ảnh nổi bật:

thta_7896.mxf.20_56_59_03.still002.jpg
Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm Tòa án nhân dân tối cao Lào.
thta_7899.mxf.20_58_46_00.still001.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi giao lưu hữu nghị.
img_20251031_142719.jpg
Các đại biểu tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
img_20251031_151710.jpg
Các đại biểu đang nghe giới thiệu về Cảng nước sâu Sơn Dương.
img_20251031_142819.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà máy sản xuất gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Tòa án nhân dân tối cao Lào thăm và giao lưu hữu nghị với Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh