Chính trị

Đoàn kiểm tra 1914 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Khánh Ngọc 19/03/2025 17:30

Ngày 19/3, Đoàn kiểm tra 1914 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra số 1914 trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp với các dung kiểm tra: việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118 ngày 18/1/2025 của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị số 35.

2(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra 1914 phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kiểm tra việc tổng kết Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 121 ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết số 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới.

Đồng thời, kiểm tra việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123 ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

5(1).jpg
Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc

Theo dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và Kết luận số 118 tại tỉnh Đồng Tháp được thực hiện bài bản, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Việc thực hiện các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương đã cơ bản hoàn thành; kết quả rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ.

Hệ thống chính trị tỉnh được tinh gọn, đi vào hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường; công tác quản lý của Nhà nước và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được nâng cao.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; trước khi Nghị quyết số 57 được ban hành, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số có nhiều tiến bộ, dịch vụ công trực tuyến phát huy hiệu quả.

1(3).jpg
Quang cảnh tại buổi làm việc

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong triển khai kết luận số 123; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên.

Trước mắt, tỉnh Đồng Tháp sẽ thực hiện thật tốt 4 nhóm nội dung của đoàn kiểm tra cũng như những công việc lớn khác của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra 1914 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cũng như cách làm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp trong việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng điểm, cụ thể các nghị quyết, chỉ thị, đặc biệt là tính chủ động trong thực hiện.

Qua đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, thực hiện Nghị quyết số 57, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục phát huy tốt nguồn nhân lực khoa học – công nghệ, đây là lĩnh vực thời gian qua tỉnh làm rất hiệu quả.

Đồng chí cũng cho rằng, đối với mục tiêu tăng trưởng 8%, đây chính là cơ hội để tỉnh Đồng Tháp khơi thông mọi nguồn lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn kiểm tra 1914 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp