Thứ Năm, 28/3/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
đồ uống
Cảnh báo nguy cơ ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử
Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo về việc các đơn vị phát hiện chất ma túy được trà trộn trong nhiều loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Người dân cần cảnh giác cao độ nếu không sẽ dễ nhầm lẫn, sử dụng phải dẫn đến gây nghiện, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên.
Đời sống
Đẩy mạnh kết nối giao thương trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống
Triển lãm Quốc tế lần thứ 2 về thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ tại Việt Nam (Food & Hotel Hanoi 2023) vào tháng 11 tới sẽ chào đón 113 nhà trưng bày của 13 quốc gia và vùng lãnh thổ giới thiệu sản phẩm tới thị trường Việt Nam .
Vụ 3 người thương vong do uống sữa: Bất ngờ với nghi phạm bỏ độc
Vào cuộc xác minh vụ 3 người thương vong do uống sữa xảy ra trên địa bàn, Công an tỉnh Tiền Giang bước đầu làm rõ thủ phạm bỏ độc vào sữa là một thiếu niên 14 tuổi.
Nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt kiến
Lơ mơ do say rượu, người đàn ông uống nhầm chai nước pha thuốc diệt kiến, dẫn đến ngộ độc và phải nhập viện cấp cứu.
Xu hướng phát triển bền vững trong ngành thực phẩm đồ uống
55% lãnh đạo tại các doanh nghiệp Thực phẩm và đồ uống (F&B) tăng cường các hoạt động liên quan đến môi trường. Ngành F&B cũng xếp thứ 3 về tổng điểm bền vững toàn cầu. Các con số này cho thấy xu hướng phát triển bền vững ngày càng nhanh chóng và hiệu quả tại các doanh nghiệp F&B.
Bé 2 tuổi bỏng miệng do uống nhầm thuốc tẩy mụn ruồi
Do gia đình bảo quản thuốc tẩy mụn ruồi trong lọ giống lọ men tiêu hóa nên đã bất cẩn cho con trai 2 tuổi uống nhầm. Sau khi uống, trẻ xuất hiện nôn, đau họng, đau miệng và được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cấp cứu.
Cảnh giác với ma túy núp bóng đồ uống, nước trái cây
Hiện nay, ma túy tổng hợp đang được các đối tượng tội phạm che giấu “núp bóng” dưới dạng đồ ăn, nước uống, các loại thực phẩm chức năng. Sau đó, bằng nhiều hình thức khác nhau, chúng được vận chuyển sâu vào trong nội địa tiêu thụ, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của giới trẻ.
Không xác định được nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do uống rượu tại Thanh Hóa
Cơ quan chức năng đã vào cuộc vụ 7 người ngộ độc rượu dẫn đến co giật, khó thở, tuy nhiên không thể xác định được nguyên nhân.
Nhiễm độc xyanua do uống nước măng chua
Một bệnh nhân nữ ở Thái Nguyên rơi vào tình trạng hôn mê, thở máy, tổn thương cơ tim do uống nước từ lọ măng chua nhà làm.
Kiểm soát đồ uống có đường, giảm thiểu gánh nặng thừa cân béo phì
Tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020, cùng với đó là gần 1/3 trẻ em tiêu thụ nước ngọt thường xuyên ít nhất một lần/ngày.
Suy thận, suy gan do uống rượu ngâm cây rừng
Người đàn ông 40 tuổi vào viện vì mệt mỏi, đau lưng, tiểu ít, tiểu sẫm màu, vào viện chẩn đoán suy gan, suy thận nặng.
Người trẻ lan tỏa lối sống lành mạnh với đồ uống xanh
Tạm biệt thức uống theo trào lưu nhất thời, giới trẻ Việt đã dần thay đổi thói quen lựa chọn những loại đồ uống xanh nhằm theo đuổi một lối sống lành mạnh hơn. Tiêu chí về đồ uống xanh của người trẻ không chỉ đáp ứng tiêu chí từ nguyên liệu tự nhiên mà còn thỏa mãn yếu tố về hương vị, dinh dưỡng và tiện dụng.
Men gan tăng gần 300 lần do uống thuốc hạ sốt quá liều
Do bé T. bị sốt nên người nhà đã tự mua thuốc hạ sốt dạng viên, dạng bột và đặt hậu môn luân phiên nhau. Hai ngày sau, trẻ nguy kịch vì uống quá liều paracetamol.
Xem thêm