Tối 24/10, Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái của “bầu Hiển” đã trao hơn 8 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Theo quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất cho vay trực tiếp từ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại.
Ngày 12/12, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 300 triệu USD để hỗ trợ sự phát triển và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Ngày 15/06 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DNNVV).
Theo các chuyên gia, hiện nay các DNNVV đang gặp khó khăn trong tiếp cận vốn bởi thủ tục vay vốn phức tạp, thiếu tài sản đảm bảo, thông tin, tài chính thiếu đầy đủ, kém minh bạch, quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ, trình độ quản trị tài chính kém…
Nhiều ngân hàng đã lên tiếng đưa ra các giải pháp tài chính toàn diện để phục vụ và đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu đa dạng của nhóm khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khó tiếp cận vốn ngân hàng là do thông tin kém minh bạch, khả năng đáp ứng đủ điều kiện hồ sơ vay vốn ngân hàng còn hạn chế.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên mà Ngân hàng nhà nước (NHNN) chỉ đạo các ngân hàng phải đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vốn, tuy nhiên một thực tế là nhóm DN này lại gặp khó trong tiếp cận vốn tín dụng.
Chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh cho rằng, cần làm rõ vấn đề của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế và điều kiện tiên quyết là nhà nước tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng.
Khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) rất mong đợi những chính sách mới sẽ tác động, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.