Thể thao

Điền kinh Việt Nam giành Huy chương Vàng ở giải châu Á

Minh Anh 17/07/2023 - 09:39

Các cô gái của ĐT điền kinh nữ Việt Nam đã tạo ra bất ngờ khi giành tấm HCV ở nội dung 4x400m tại giải vô địch điền kinh châu Á 2023 diễn ra ở Thái Lan.

Giải vô địch điền kinh châu Á 2023 diễn ra từ ngày 12 đến 16/7 tại sân vận động Suphachalasai của Thái Lan với hơn 40 quốc gia tham dự. Giải đấu được xét thành tích tính chuẩn tham dự Olympic Paris 2024.

ĐT điền kinh nữ Việt Nam tham gia chung kết ở nội dung tiếp sức 4x400m với các phần thi của Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng.

vie.jpg
Đây là lần thứ hai đội tuyển điền kinh Việt Nam giành HCV ở nội dung 4x400m nữ tại giải vô địch châu Á.

Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc xuất phát đầu tiên, nhưng đã bị các đối thủ khác tạo ra khoảng cách khá xa. Đến lượt chạy của vận động viên Nguyễn Thị Minh Hạnh thì khoảng cách dần được thu hẹp. Cô đã tăng tốc để về nhất ở lượt chạy thứ 3.

Qua đó tạo lợi thế cho Nguyễn Thị Hằng cán đích ở lượt chạy cuối, giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam đoạt tấm HCV một cách ngoạn mục với thành tích 3’32"36, thành tích này còn vượt thông số của tấm HCV SEA Games 32 mà chúng ta giành được là 3’33"05.

Đây là lần thứ hai đội tuyển điền kinh Việt Nam giành HCV ở nội dung 4x400m nữ tại giải vô địch châu Á, lần đầu vào năm 2017.

Như vậy, tại giải vô địch điền kinh châu Á 2023, tới hiện tại tuyển Việt Nam đã có 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc, qua đó đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điền kinh Việt Nam giành Huy chương Vàng ở giải châu Á