Diễn đàn Army-2020: Nga công bố phiên bản xuất khẩu của Su-57

Thảo Vân (Theo Tass)| 21/08/2020 13:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo công bố của văn phòng báo chí của Tập đoàn nhà nước Nga Rostec vào ngày 20/8, phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 sẽ được trưng bày lần đầu tiên tại Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế Army-2020.

Tiêm kích này cũng sẽ tham gia chương trình bay biểu diễn của Army-2020.

Rostec cho biết: “Phiên bản xuất khẩu Su-57E của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 sẽ được trình diễn lần đầu tiên tại Army-2020.”

Diễn đàn Army-2020: Nga công bố phiên bản xuất khẩu của Su-57

Tiêm kích Su-57.

Khách tham quan Army-2020 cũng có thể được chứng kiến các chuyến bay của máy bay chiến đấu hạng nhẹ MiG-35, trực thăng tấn công và trinh sát Ka-52 và phiên bản nâng cấp của trực thăng săn ngầm Ka-27M. Ngoài ra, phi đội Đại bàng vàng (Golden Eagles) sẽ trình diễn khả năng của trực thăng chiến đấu Mi-28N khi bay một mình và bay theo đội hình.

Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế Army-2020 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 29/8 tại Trung tâm Triển lãm-hội nghị Patriot (Nga).

Cất cánh lần đầu tiên vào ngày 29/1/2010, Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên bộ và hải quân. Máy bay chiến đấu Su-57 có công nghệ tàng hình, có khả năng bay siêu âm và được trang bị thiết bị vô tuyến điện tử tiên tiến nhất, hệ thống radar trải khắp thân và một số cải tiến khác, đặc biệt là vũ khí trang bị bên trong thân máy bay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn đàn Army-2020: Nga công bố phiên bản xuất khẩu của Su-57