Đi ô tô trộm lan đột biến liên tỉnh

Thanh Phương| 28/03/2021 17:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/3, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đã điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 2 đối tượng Hà Văn Thắng, sinh năm 1987 và Phạm Quang Hùng, sinh năm 1992, đều ở xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về hình vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo tại nhà anh N.Q.D, sinh năm 1966, ở lô A146 - 147, mặt bằng 934 phường Đông Hải, TPThanh Hóa bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một số chậu lan phi điệp đột biến (11 cây). Theo báo cáo của bị hại, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ trộm cắp tài sản nghiêm trọng do lan đột biến hiện là loại cây có giá trị cao trên thị trường nên lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, làm rõ.

tromlan.jpg

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25/03/2021, cơ quan điều tra đã xác định Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp lan đột biến tại gia đình anh N.Q.D và tiến hành bắt giữ 2 đối tượng này khi bọn chúng đang chuẩn bị đột nhập vào một gia đình khác trên địa bàn TP Thanh Hóa để tiếp tục trộm cắp lan đột biến.

Tại cơ quan Công an, Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp lan tại gia đình anh N.Q.D và một số gia đình khác tại Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình. Nhà chức trách đã thu giữ tang vật gồm: 27 chậu cây phong lan đột biến các loại, 01 xe ô tô KIA morning, màu xám, biển kiểm soát 88A - 092.67 là phương tiện mà đối tượng sử dụng để di chuyển trộm cắp, 01 kìm cộng lực màu đen dài khoảng 60cm.

Phương thức thủ đoạn mà 2 đối tượng trộm cắp liên tỉnh sử dụng để đi trộm cắp lan đột biến là lên mạng xã hội xem gia đình nào chuyên trồng và bán lan đột biến, sau đó sẽ di chuyển tới địa điểm. Để dễ dàng thực hiện, ban ngày đi kiểm tra, khảo sát địa hình, nắm bắt thói quen khổ chủ, đến thời điểm thích hợp, bọn chúng đeo khẩu trang bịt kín mặt, sử dụng thang điện chuyên dụng của ngành điện để trèo tường vào nhà, dùng kìm cộng lực không phát ra tiếng động phá cửa dàn lan để trộm cắp, sau đó mang đi tiêu thụ tại các địa phương khác.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi ô tô trộm lan đột biến liên tỉnh