Lực lượng biên phòng Quảng Ninh đã trực tiếp xuống các bến cảng, tàu cá để tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền công dân.
Những ngày này, cùng với các địa phương trong tỉnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân tại các bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền về ý nghĩa và quy định của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại nhiều khu vực ven biển, cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực tiếp đến từng tàu cá, gặp gỡ ngư dân để phổ biến thông tin về thời gian, địa điểm bỏ phiếu, hướng dẫn các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Theo lực lượng biên phòng, do đặc thù nghề biển, nhiều ngư dân thường xuyên bám biển dài ngày, ít có điều kiện cập nhật thông tin nên việc tuyên truyền trực tiếp tại bến cảng, trên tàu cá giúp ngư dân nắm rõ quy định, chủ động sắp xếp thời gian để tham gia bỏ phiếu.

Song song với đó, công tác rà soát danh sách cử tri, cập nhật thông tin ngư dân đi biển dài ngày cũng được phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân.
Trong hai ngày 10-11/3/2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đảo Trần đã tổ chức tuyên truyền cho ngư dân và người dân đang neo đậu tại khu vực cảng Vũng Tây, đồng thời tiếp cận các phương tiện đang khai thác thủy hải sản trên vùng biển do đơn vị quản lý để phổ biến thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Dịp này, đơn vị trao tặng gần 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, góp phần động viên bà con yên tâm vươn khơi bám biển, đồng thời chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, lực lượng biên phòng đã tiếp cận 43 phương tiện với khoảng 150 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển, hướng dẫn bà con nắm rõ quy định và sắp xếp thời gian tham gia bầu cử theo quy định.
Theo Đồn Biên phòng Cô Tô, vùng biển do đơn vị quản lý hiện có khá đông lao động ngoài tỉnh tham gia khai thác và chế biến thủy sản. Trong đó, 184 bè mảng của ngư dân tỉnh Thanh Hóa đang hoạt động trên ngư trường, mỗi phương tiện có khoảng 2 thuyền viên.
Ngoài ra, 48 tàu cá của ngư dân xã Đầm Hà cũng thường xuyên đánh bắt tại khu vực biển quanh đảo. Trên địa bàn còn có khoảng 400 lao động thời vụ đến từ Nam Định và Thái Bình, làm việc tại các cơ sở chế biến sứa trong mùa khai thác.
Do địa bàn xa đất liền, nhiều ngư dân và lao động ngoại tỉnh thường xuyên bám biển dài ngày nên lực lượng biên phòng tăng cường tuyên truyền về bầu cử. Ngoài các điểm bến bãi, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp tiếp cận tàu thuyền đang neo đậu để phổ biến quy định, giúp ngư dân chủ động sắp xếp chuyến biển tham gia bỏ phiếu.
Qua tuyên truyền, đa số ngư dân đã nắm rõ thời gian bầu cử và bày tỏ mong muốn trở về địa phương thực hiện quyền công dân. Riêng khoảng 20 ngư dân làm ăn dài ngày trên biển có nguyện vọng bỏ phiếu tại địa bàn đã được Đồn Biên phòng Cô Tô hướng dẫn hoàn tất thủ tục đăng ký vào danh sách cử tri theo diện tạm trú.

Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Thanh Lân cũng đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tới ngư dân đang khai thác trên ngư trường. Ngày 11/3, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đến 6 nhà bè, tàu và bè mảng hoạt động trên biển để phổ biến thông tin về cuộc bầu cử, tiếp cận 25 lượt ngư dân.
Tại các điểm neo đậu, nhiều ngư dân được cán bộ biên phòng trao đổi cụ thể về thời gian tổ chức bầu cử, ý nghĩa của sự kiện cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bỏ phiếu. Những trường hợp thường xuyên đi biển dài ngày cũng được hướng dẫn cách đăng ký cử tri và các quy định liên quan để bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền bầu cử.
Qua các cuộc gặp gỡ ngay trên tàu, bè, nhiều ngư dân cho biết, đã chủ động tính toán lại lịch trình chuyến biển, sắp xếp công việc để kịp trở về địa phương hoặc đăng ký theo quy định, tham gia bỏ phiếu đúng thời gian.

Cùng với đó, các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực bỏ phiếu, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.