Pháp luật

Đập phá quán bar 1900 ở Hà Nội, thanh niên bỏ trốn quãng đường cả nghìn km

Đức Sơn 29/09/2023 - 19:36

Sau khi đập phá quán bar 1900, Kiên đã bỏ trốn cách hiện trường gây án cả nghìn km.

Ngày 29/9, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (17 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) - đối tượng bị truy nã về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

382614903_996633238049819_5344342928207076220_n.jpg
Chân dung đối tượng truy nã Nguyễn Trung Kiên tại thời điểm bị bắt giữ

Trước đó, tối 10/3, Kiên cùng nhóm bạn đến quán bar 1900 ở phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm. Quá trình chơi, một người trong nhóm Kiên gây rối, mất trật tự nên bị bảo vệ quán bar mời ra ngoài.

Tiếp đó, Kiên cùng đồng bọn đã gây náo loạn, chửi bới, đe dọa nhân viên quán bar rồi dùng bàn, ghế, vỏ chai bia ném vào quán bar. Cuộc náo loạn của nhóm Kiên đã làm cửa kính cách âm, cách nhiệt, biển quảng cáo, hệ thống đèn... của quán bị hư hỏng. Đại diện quán bar đã trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã nhiều lần triệu tập Kiên nhưng đối tượng không chấp hành, thậm chí còn bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, ngày 5/9, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã đối với Kiên về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Qua công tác truy vết đối tượng, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm xác định Kiên đang lẩn trốn tại thị trấn Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - nơi cách hiện trường gây án hàng nghìn km. Một tổ công tác thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã được cử vào TP Hồ Chí Minh và bắt giữ đối tượng này thành công.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đập phá quán bar 1900 ở Hà Nội, thanh niên bỏ trốn quãng đường cả nghìn km