Tòa tuyên án

Đánh quản lý công trình xây dựng, nam thanh niên lĩnh án 16 năm tù

Mạnh Hùng 27/07/2023 - 19:03

Sau cuộc liên hoan về, Nguyễn Thanh Huy và một số thanh niên gây cản trở xe ô tô lùi vào công trình nên bị người quản lý chửi bới, hăm dọa,… Tức giận, Huy đã đánh đối phương thương tật 93% sức khoẻ.

3df0f8c3-f6d6-41f0-984c-cd5318aec425(1).jpeg
Bị cáo Nguyễn Thanh Huy tại phiên toà xét xử.

Ngày 27/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Huy (SN 1992, trú ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) mức án 16 năm tù về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án là ông Đỗ Ngọc Thanh (SN 1956, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, Nguyễn Thanh Huy là công nhân của Công ty TNHH Liên doanh Vinastone, thi công công trình tại phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tối 27/6/2022, Huy cùng một số công nhân khác đi ăn liên hoan ở phố Vân Đồn (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó, nhóm của Huy ra về. Cùng thời điểm trên, ông Đỗ Ngọc Thanh (là quản lý công trình xây dựng tại phố Vân Đồn, Hai Bà Trưng) mở cửa cho anh Lê Tiến Cương, điều khiển ô tô chở cát lùi vào công trình. Lúc này, Huy cùng vài đồng nghiệp đi từ trong quán ăn ra đường đã làm vướng đường đi của ô tô tải do anh Cương điều khiển.

Thấy Huy và một người khác đứng gần cửa công trình, làm cản đường xe ô tô, ông Thanh cất tiếng chửi. Huy và đồng nghiệp không nói gì, đi sang đường lấy xe ra về. Ông Thanh tiếp tục chửi, cầm cọc tre chạy đến chửi bới, dọa đánh đồng nghiệp của Huy.

Lúc này, Huy đi bộ về phía công trình, nhặt chiếc cọc tre ông Thanh làm rơi và chạy về phía ông Thanh. Sau đó, Huy vung gậy, vụt vào người ông Thanh khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Đánh người xong, Huy vứt chiếc cọc tre xuống đất. Do lo sợ bị người nhà ông Thanh đánh nên đồng nghiệp của Huy lấy xe máy, đưa Huy về nhà trước.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Thanh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Theo Kết luận giám định thương tích của cơ quan chức năng, ông Thanh bị tổn hại 93% sức khỏe.

Về phía Huy, sau khi gây án đã đến Công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Huy với mức án và tội danh như đã nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh quản lý công trình xây dựng, nam thanh niên lĩnh án 16 năm tù