Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, khẳng định vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong Quân đội, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 20/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.


Tham dự Đại hội có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo đại biểu tiêu biểu trong toàn quân.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện khí thế, niềm tin và quyết tâm chính trị cao của phụ nữ Quân đội trong giai đoạn mới.
Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục quán triệt và triển khai sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ vững mạnh, hoạt động nền nếp, hiệu quả; bồi dưỡng, phát triển đội ngũ phụ nữ Quân đội toàn diện, đáp ứng các tiêu chí “Bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội giai đoạn 2021-2025, với nhiều việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, để lại dấu ấn rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực công tác quân sự, quốc phòng.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, với tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, phụ nữ Quân đội đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nữ không ngừng được nâng lên; nhiều đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị chủ trì, một số được phong quân hàm cấp tướng, thể hiện sự trưởng thành, tiến bộ rõ rệt của đội ngũ phụ nữ trong Quân đội.
Trên các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giảng dạy, nghiên cứu khoa học; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; sản xuất, chế tạo vũ khí, trang bị; chuyển đổi số; văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…, phụ nữ Quân đội đều có những đóng góp quan trọng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến.
Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, phụ nữ Quân đội còn phát huy tốt vai trò trong gia đình, thực hiện hiệu quả phương châm “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng hậu phương vững chắc cho Quân đội.

Đại hội có sự tham gia của 398 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 90.000 nữ quân nhân, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp đồng tiêu biểu trong toàn quân. Ghi nhận những đóng góp đó, nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ đã được biểu dương, khen thưởng ở các cấp; nhiều cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng các danh hiệu cao quý.
Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ Quân đội học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; bảo đảm công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân phát triển thực chất, hiệu quả.


Đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp, cần thực hiện tốt “3 quan tâm” gồm nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ tiếp tục cống hiến và phát triển; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ ở từng đơn vị. Đối với tổ chức Hội phụ nữ, cần thực hiện “3 đổi mới” về tuyên truyền, giáo dục; tổ chức phong trào, mô hình hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Với yêu cầu phấn đấu đạt các tiêu chí “Bản lĩnh - Trí tuệ - Kỷ cương - Nhân ái”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, sự phát triển của phong trào phụ nữ trong Quân đội và đóng góp của phụ nữ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc phụ thuộc trước hết vào tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng cống hiến của mỗi hội viên phụ nữ trong toàn quân
Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII:








