Đại biểu Quốc hội ấn tượng với kết quả hoạt động của cơ quan tư pháp
Mai Đỉnh•21/10/2025 - 22:33
Chiều 21/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và Quốc hội.
Về hoạt động của các cơ quan tư pháp, đại biểu Nguyễn Hữu Chính (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) cho biết, ngành Tòa án và Viện kiểm sát đã chỉ rõ khối lượng công việc, đặc biệt là số lượng các loại vụ án tăng mạnh. Tuy nhiên, biên chế của hai ngành lại không được bổ sung tương ứng. Theo ông, tình trạng quá tải này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nghiên cứu hồ sơ, thậm chí có thể dẫn đến một số sai sót. Đây là nguyên nhân khách quan cần được xem xét và đánh giá thấu đáo.
Ông Nguyễn Hữu Chính cho rằng, công tác giải quyết án hành chính trong năm qua đạt tỷ lệ 94,8%, đây là kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy vậy, nguyên nhân khiến vẫn còn một số vụ án hành chính tồn đọng chủ yếu xuất phát từ những bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hành chính.
Đại biểu Nguyễn Hữu Chính
Ông nêu thực tế trong các vụ án hành chính hiện nay, người bị kiện thường là Chủ tịch UBND và chỉ được phép ủy quyền cho Phó Chủ tịch tham gia tố tụng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp Phó Chủ tịch lại thường xuyên xin vắng mặt, dẫn đến việc giải quyết vụ án bị kéo dài.
Để khắc phục, ông Chính cho rằng, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính theo hướng linh hoạt hơn, vừa bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, vừa tháo gỡ khó khăn cho cơ quan hành chính và Tòa án.
Dù có nhiều khó khăn nhưng tỉ lệ giải quyết án hành chính cao cho thấy nỗ lực rất lớn của hệ thống Tòa án, nhất là cấp cơ sở, ông Chính nhận định.
Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà
Phát biểu tại tổ, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đánh giá các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phản ánh khá đầy đủ và toàn diện tình hình hoạt động của ngành tư pháp thời gian qua, nhất là trong bối cảnh bộ máy tổ chức đang được tinh gọn và việc phân cấp, phân quyền ngày càng được đẩy mạnh.
Ông Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng hoạt động của các cơ quan tư pháp đã có nhiều đổi mới, thích ứng kịp thời với yêu cầu phát triển chung, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trên cơ sở Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đã được sửa đổi, ông Hà đề nghị, hai cơ quan cần sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm các luật này được thực thi thống nhất, hiệu quả.
Đại biểu Đinh Công Phàn phát biểu.
Đại biểu Đinh Công Phàn (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho rằng, các cơ quan tư pháp đã có những đóng góp quan trọng vào những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật cùng nhiều hoạt động thiết thực khác đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Các Đại biểu Quốc hội đều thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ 2021–2026, ngành tư pháp đã có nhiều nỗ lực đổi mới, vượt qua khó khăn để hoàn thành khối lượng công việc lớn, góp phần quan trọng vào việc giữ vững kỷ cương, bảo vệ công lý và quyền con người.
Những kết quả đạt được là tiền đề để hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát và các cơ quan tư pháp tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.
“
Sáng 21/10, tại Tổ 2, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho biết, pháp luật cho phép Tòa án được tiến hành xét xử vắng mặt. Trong trường hợp người bị kiện thường xuyên xin vắng mặt và không cung cấp tài liệu, Tòa án sẽ căn cứ vào chứng cứ hiện có để xét xử theo hướng có lợi cho bên khởi kiện.
Theo Chánh án, nhờ có giải pháp quyết liệt và cụ thể, trong năm công tác 2025, ngành Tòa án đạt tỷ lệ giải quyết các loại vụ việc vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, chỉ tiêu khó như án hành chính cũng đạt tỷ lệ cao.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.