Chiều 3/2, tại Hội trường Quân khu 7 (TP.HCM) Thường vụ Đảng uỷ, Cục Chính trị Quân khu 7 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thủ trưởng Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Cục Chính trị, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu; Ban Liên lạc Cục Chính trị Miền, cùng nhiều đại biểu là cơ quan đoàn thể trực thuộc quân khu.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã đọc diễn văn kỷ niệm Ngày truyền thống của Cục chính trị (20/02/1946 - 20/02/2026).
Theo đó, cách đây 80 năm ngày 20/2/1946, tại Chiến khu Lạc An, huyện Tân Uyên, tỉnh Thủ Dầu Một (nay xã Tường Tân, TP.HCM), Phòng Chính trị quân khu 7 (tiền thân của Cục Chính trị Quân khu 7) được thành lập.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và chống Mỹ, mỗi tấc đất miền Đông đều thấm đẫm mồ hôi và máu xương của cha, anh hùng liệt sĩ. Những cán bộ chính trị vừa cầm bút, vừa cầm súng, đi trước truyền lửa tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ.
Những chiến sĩ chính trị đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất trong toàn quân. Điều này đã góp phần làm nên những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Đông Nam Bộ. Từ những trận đánh ở Trảng Bom, Xuân Lộc, Bến Cát (tháng 10/1950), Trận tập kích địch ở Trảng Bàng (năm 1951)…

Trong kháng chiến chống Mỹ, Quân khu 7 là một trong những chiến trường ác liệt nhất, gian khổ và anh dũng. Cục Chính trị Quân khu 7 đã tích cực tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng ý chí quyết tâm, niềm tin tất thắng, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo sức mạnh tổng hợp, làm nên những chiến thắng vang dội như: Tua Hai, Bình Giã, Đồng Xoài, làm nên cao trào “Đồng khởi”, Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Cục Chính trị lại bước vào trận chiến biên giới Tây Nam. Cục Chính trị đã kịp thời tham mưu cho LLVT Quân khu 7 trong suốt 3 năm chiến đấu bảo vệ biên giới và 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đến nay, đất nước đang sống trong hòa bình, nhưng tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến rất phức tạp. Tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu ngày càng nặng nề, Cục Chính trị vẫn tiếp tục rèn luyện, quyết tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Cục Chính trị Quân khu 7 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Theo Thiếu tướng Trần Đức Thắng, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đối với Cục Chính trị Quân khu 7 trong suốt tiến trình 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Cục Chính trị quân khu.