Cử tri trên đảo Trường Sa Lớn lần đầu tiên bỏ phiếu bầu cùng ngày với cả nước

Hoàng Nhưỡng| 23/05/2021 15:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cùng với cả nước, ngày 23/5 cử tri ở các đảo Trường Sa lớn và Phú Quốc hân hoan đi bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Đáng chú ý, Trường Sa Lớn lần đầu tiên bỏ phiếu bầu cùng ngày với cả nước.

vlcsnap-2021-05-23-09h04m09s011-1621735466871439186206.jpg

Quân và dân ở đảo Trường Sa Lớn thực hiện bỏ phiếu bầu cử. Ảnh VTV

Ngày 23/5, toàn thị trấn Trường Sa (Khánh Hòa) đã rực rỡ cờ hoa được quân dân thị trấn chuẩn bị từ những ngày trước cho ngày bầu cử, hơn 960 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt đón những cử tri đầu tiên đến lựa chọn, bỏ phiếu lựa chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa (Khánh Hòa) Phạm Xuân Trung cho biết, đây là lần đầu tiên cử tri ở đảo Trường Sa Lớn được thực hiện bỏ phiếu bầu cử cùng với nhân dân cả nước.

Ngoài 20 khu vực bỏ phiếu ở các điểm đảo thuộc thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây đã tiến hành bầu cử vào ngày 16/5 vừa qua, khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa) và 3 khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc huyện Trường Sa nằm trên đất liền, hôm nay (23/5) cùng bỏ phiếu bầu cử với cả nước.

vlcsnap-2021-05-23-09h03m45s773-1621735466874363413482.jpg
Tỉnh Khánh Hòa có tổng số trên 988 nghìn cử tri

Ngoài cử tri là quân dân trên huyện đảo Trường Sa thì 24 ngư dân đánh bắt trên vùng biển Trường Sa cũng vào đảo Trường Sa lớn để tham gia bỏ phiếu bầu cử. Các ngư dân đến từ tỉnh Ninh Thuận được kiểm tra sức khỏe, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 an toàn và lên đảo tham gia bỏ phiếu cùng quân dân thị trấn Trường Sa.

imgp0297-16217500648981323256113(1).jpg
Cư tri BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trong ngày hội non sông. Ảnh VTV

Tại thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có 76.450 cử tri với 93 khu vực bỏ phiếu. UBBC TP Phú Quốc đã thành lập 70 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường, 40 tiểu ban bầu cử và huy động hơn 1.500 thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các tổ bầu cử.

z2507351288402_183f54f01033bddb97cafab55d9f5c36.jpg
Nhiều cử tri dậy từ sáng sớm để có mặt tại các điểm bỏ phiếu trên thành phố đảo Phú Quốc để thực hiện quyền công dân. Ảnh VOV

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử (UBBC) TP Phú Quốc: “Để đảm bảo tốt cho công tác phòng chống, dịch COVID-19 cũng như bầu cử, chúng tôi cũng đã xây dựng kịch bản để trong dịp bầu cử khi có tình huống xấu xảy ra để đối phó. Chúng tôi không đặt ra mục tiêu bầu cử nhanh, bầu cử sớm mà đặt mục tiêu là bầu cử an toàn. Cử tri đến bỏ phiếu phải được giãn cách theo quy định, phải khử khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt để đảm bảo cho công tác bầu cử dược thành công tốt đẹp”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri trên đảo Trường Sa Lớn lần đầu tiên bỏ phiếu bầu cùng ngày với cả nước