Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lâm Đồng với trên 500 cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có: bà Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng; ông Chu Đức Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TANDTC; ông Phạm Văn Nhạ - Phó Chánh Văn phòng TANDTC.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại phường Lâm Viên - Đà Lạt gồm: ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC; ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hương; ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và bà Kơ Să K’Xuân, bác sĩ, phụ trách khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, Trung tâm y tế khu vực Lạc Dương, Sở Y tế Lâm Đồng.

Sau khi nghe ban tổ chức công bố tiểu sử tóm tắt và quá trình hoạt động của 5 ứng cứ viên, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình.
Với cương vị là Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, bản thân có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và đây là lợi thế để ông tiếp tục ứng cử làm đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Chánh án TANDTC đã kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt ở địa phương và Trung ương, có kinh nghiệm trong tham mưu, điều hành. Nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, là cầu nối giữa cử tri và Quốc hội.

Chánh án TANDTC hứa trước cử tri, ngoài việc thực hiện đúng trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, ông sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).
Đồng thời, Chánh án TANDTC cũng sẽ tích cực tham mưu với Quốc hội và Chính phủ nhằm xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù dành riêng cho Lâm Đồng, trong đó, tập trung ưu tiên vào phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số để bắt kịp xu hướng phát triển chung.
Có cơ chế, chính sách xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), tập trung thúc đẩy sản xuất thông minh, bền vững, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất; có cơ chế hỗ trợ vốn/tín dụng xanh, chuyển giao công nghệ, miễn giảm thuế, và đơn giản hóa thủ tục đất đai cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao.
Chánh án TANDTC đã cam kết trước cử tri về việc không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; cùng tập thể Đảng ủy TANDTC xây dựng ngành Tòa án thật sự vững mạnh.

Tại hội nghị, nhiều cử tri phát biểu các ý kiến đánh giá cao chương trình hành động của Chánh án TANDTC; đồng thời cũng nêu các ý kiến liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, tình hình phát triển du lịch tự phát, thiếu quy hoạch, đồng bộ…
Một số hình ảnh PV ghi nhận:


