Pháp đình

Cụ ông 72 tuổi lĩnh án chung thân vì đâm chết hàng xóm

Nguyễn Sự 29/05/2023 - 22:27

Bị cáo Phùng Bá Phụng (72 tuổi) ở Thanh Hóa đã dùng dao đâm chết hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn trong lúc chơi cờ tướng.

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phùng Bá Phụng (SN 1951, trú tại thôn Trường Cát, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) mức án tù chung thân về tội “Giết người”, quy định tại điểm n khoản 1, Điều 123 BLHS.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 10/8/2022, ông Phùng Bá Phụng ngồi chơi cờ tướng với anh Phạm Văn B tại nhà anh Trịnh Văn Th (ở thôn Trường Cát, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn).

Trong lúc chơi cờ, anh Th. ngồi ngoài chỉ nước đi cho anh B. Thấy vậy, ông Phụng bực tức, lấy tay xoa bàn cờ rồi đứng dậy không chơi nữa. Hai bên xảy ra cãi vã, to tiếng.

Sau đó, ông Phụng về nhà lấy một con dao nhọn quay lại đâm anh Th ngã gục tại chỗ. Anh B vào can ngăn cũng bị ông Phụng đâm một nhát trúng má và chân trái. Hậu quả, anh Th tử vong, anh B bị thương.

Quá trình điều tra cũng như khai tại tòa, bị cáo Phùng Bá Phụng thừa nhận hành vi phạm tội, ân hận vì những lỗi lầm của mình đã gây ra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Tuy nhiên, với hành vi giết người có tính chất côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt mức án nghiêm khắc đối với bị cáo Phụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụ ông 72 tuổi lĩnh án chung thân vì đâm chết hàng xóm