TP.HCM không chỉ là nơi khởi nguồn các phong trào xã hội mà với công văn 5133 đã một lần nữa khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Thành phố nhân văn, hiện đại, nghĩa tình.
Việc làm thiết thực, ý nghĩa
Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) TP.HCM, cơ quan được giao làm đầu mối thực hiện công văn 5133 của UBND TP.HCM cho biết, kể từ sau ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975), TP.HCM không chỉ là thành phố anh hùng, năng động, sáng tạo mà còn là thành phố nghĩa tình, cùng cả nước, vì cả nước.
Không chỉ là trung tâm lớn về nhiều mặt, đầu tàu trong kinh tế, văn hóa…, TPHCM còn là nơi khởi nguồn các phong trào xã hội, như: xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chi viện chia sẻ với các vùng căn cứ kháng chiến cũ đang gặp khó khăn…
Nối tiếp truyền thống tốt đẹp đó, ngày 4/9/2024, UBND TP.HCM ban hành công văn 5133, chủ trương vận động nguồn lực xã hội, trước hết là doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, hỗ trợ chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh.
“Đây thực sự là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu”, Đại tá Trần Thế Tuyển nói.
Theo ông, với ý chí tự lực, tự cường, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công đã vượt lên những tổn thương, mất mát, những đau đớn về thể xác, kiên cường và nỗ lực hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập…, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng là những công dân kiểu mẫu, là tấm gương sáng cho cộng đồng, xã hội noi theo.
Mặc dù Đảng và Nhà nước ta, trực tiếp là Thành ủy, UBND TP.HCM, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng nhưng cuộc sống của nhiều thương binh, bệnh binh, đặc biệt thương binh nặng và thân nhân liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn.
Do vậy, chủ trương vận động hỗ trợ ngoài chế độ chính sách của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh rất có ý nghĩa với những người đã có công với đất nước.
Không chỉ là chủ trương, UBND TP.HCM còn giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chức năng triển khai thực hiện. Trong đó, UBND TP.HCM chọn Hội HTGĐLS TP.HCM là nơi gửi gắm niềm tin càng minh chứng cho những thành quả mà Hội đã làm được, nhất là công tác chăm lo cho thương, bệnh binh.
“Để có được công văn trên, chúng tôi phải nhắc đến Trung tướng Lưu Phước Lượng - Nguyên Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông chính là cầu nối để lan toả những giá trị nghĩa tình”, Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển nói thêm.
Tiếp tục chăm lo tốt cho thương, bệnh binh
Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM nhận định, chủ trương vận động hỗ trợ ngoài chế độ chính sách của Nhà nước đối với thương, bệnh binh (mỗi trường hợp 2 triệu đồng/tháng) rất có ý nghĩa với những người có công với đất nước.
“Việc hỗ trợ này đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố”, ông Tuyên nói.
Theo thống kê của Sở Nội vụ TP.HCM, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP.HCM có khoảng 78.000 liệt sĩ và 6.041 thân nhân liệt sĩ hưởng tuất theo quy định; 33.712 thương bệnh binh, trong đó có 20.949 thương bệnh binh hưởng trợ cấp hàng tháng.
Trong số 20.949 thương bệnh binh này, có 4.605 thương bệnh binh nặng (tỷ lệ thương tật từ 61%-80%) và 777 thương bệnh binh đặc biệt nặng (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên).
Nhằm thực hiện tốt hơn nữa chính sách chăm lo, phụng dưỡng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với người có công với cách mạng trên địa bàn TP.HCM.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn", “Xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công"...
Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, thời gian tới, ngoài công văn 5133, Sở Nội vụ sẽ cho rà soát, tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM điều chỉnh, bổ sung các Nghị quyết hỗ trợ, chăm lo cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.
Qua đó, nâng cao hơn nữa đời sống đối với người có công với cách mạng trên địa bàn; bảo đảm người có công và gia đình người có công phải có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.