Công dân từ 14 tỉnh, thành vào Hà Nội phải có xét nghiệm âm tính với nCoV

Minh Anh| 14/07/2021 06:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết mọi công dân đến từ 14 tỉnh, thành phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày, nếu không có giấy xét nghiệm sẽ phải quay đầu xe.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có những chỉ đạo về việc phân công các sở, ngành, quận, huyện phối hợp với Công an thành phố lập 22 chốt trực cố định tại các bến tàu, bến xe liên tỉnh, chốt trực lưu động tại tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô.

Hành động này để kiểm soát lưu lượng phương tiện vận tải hành khách cũng như việc di chuyển của người dân giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố (đặc biệt là địa phương đang có dịch).

chi2.jpeg
Chốt chặn kiểm soát Covid-19 tại các cửa ngõ vào Hà Nội được thiết lập nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Liên quan đến việc triển khai 22 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ Hà Nội, đại tá Trần Ngọc Dương, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết từ 6h ngày 14/7, mọi công dân muốn vào Hà Nội phải kê khai y tế, đo thân nhiệt, sau đó gửi về địa phương để rà soát.

“Riêng người dân từ 14 tỉnh có dịch phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19 mới được vào Hà Nội, nếu không sẽ buộc phải quay đầu”, đại tá Dương nói.

Ngoài ra, những trường hợp nghi vấn sẽ được test nhanh Covid-19 tại chỗ. Để phục vụ đối chiếu, kiểm soát, người dân phải mang theo các giấy tờ tùy thân gồm: Chứng minh thư hoặc căn cước công dân, giấy phép lái xe. Nếu công dân không mang theo các giấy tờ trên để đối chiếu cũng buộc quay đầu.

Chiều tối 13/7, lãnh đạo Công an Hà Nội đã đi kiểm tra vị trí các chốt kiểm soát. Bước đầu, cơ quan chức năng đánh giá vị trí các chốt không quá dày, công tác hậu cần được đảm bảo đầy đủ như lều dã chiến, dụng cụ y tế…

Trước nguy cơ ùn tắc và có thể khiến người dân phải đợi lâu, Phó giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phải linh hoạt, tránh cứng nhắc.

Các trường hợp không từ vùng dịch thì phải kiểm soát và khai báo y tế khẩn trương, nhanh gọn. Các trường hợp nghi vấn sẽ được tách ra khu vực riêng để test nhanh, không gây ảnh hưởng tới người khác và tránh nguy cơ lây nhiễm.

Lực lượng làm nhiệm vụ cũng được yêu cầu đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Phòng CSGT, Công an Hà Nội sẽ căn cứ tình hình từ đó có các biện pháp phân luồng từ xa nếu có ùn tắc kéo dài. “Sau buổi đầu triển khai, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, nếu có bất cập sẽ điều chỉnh ngay”, đại tá Trần Ngọc Dương nói.

chi.jpeg
Ngoài 22 chốt này, Công an Hà Nội cũng giao công an các quận, huyện thiết lập các chốt kiểm soát tại đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố.

Trước đó, Công an Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành và các quận, huyện trên địa bàn về việc thành lập 22 chốt tại các tuyến giao thông chính để kiểm soát toàn bộ phương tiện, người dân vào thành phố. Các chốt kiểm soát này sẽ đồng loạt kích hoạt vào 6h sáng 14/7.

Lực lượng tại chốt sẽ hoạt động 24/24 gồm CSGT, CSCĐ, thanh tra giao thông, cán bộ y tế và đại diện UBND.

Ngoài 22 chốt này, Công an Hà Nội cũng giao công an các quận, huyện thiết lập các chốt kiểm soát tại đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công dân từ 14 tỉnh, thành vào Hà Nội phải có xét nghiệm âm tính với nCoV