Đời sống

Cờ Tổ quốc tung bay nơi phên dậu là dấu hiệu của bình yên

Thanh Phương 05/02/2024 - 17:16

Với một địa phương có đường biên giới dài hơn 200km tiếp giáp nước bạn Lào, nhiều đường mòn, lối mở, vùng núi cao hiểm trở, đời sống người dân có nhiều khó khăn. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về là dịp mọi người, mọi nhà hân hoan chào đón năm mới với nhiều niềm vui, hy vọng mới. Cờ Tổ quốc tung bay trên mỗi nóc nhà là chỉ dấu của sự bình yên.

Thanh Hóa là tỉnh có đường biên giới đất liền dài 213,6 km, chạy qua 16 xã, thị trấn của 5 huyện: Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát, nằm giáp với các bản, cụm bản của 3 huyện: Xốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Tại 5 huyện biên giới của tỉnh Thanh Hóa có 6 dân tộc Kinh, Thái, Mông, Mường, Khơ Mú, Dao cùng sinh sống với dân số gần 300.000 nghìn người. Đây là địa bàn trọng điểm chiến lược về quốc phòng, an ninh được tỉnh Thanh Hóa quan tâm đầu tư phát triển ổn định.

comuonglat.jpg
Cờ Tổ quốc tung bay ở huyện biên giới Mường Lát

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc đưa Công an chính quy về xã, đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí đủ biên chế và bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất cho lực lượng công an chính quy ở 16/16 xã, thị trấn biên giới.

Từ khi về xã, lực lượng Công an chính quy đã nỗ lực bám địa bàn, phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, là chỗ dựa tin cậy và tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền nhân dân.

Trong không khí Tết rộn ràng và sắc đào nở thắm, trên khắp các nẻo đường, góc phố, trên nóc trụ sở cơ quan, nhà dân đâu đâu cũng rợp đỏ sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay đón gió Xuân.

treoco.jpg
Người dân phấn khởi đón năm mới, đảm bảo an ninh vùng biên

Tại xã Mường Chanh, địa bàn có 22,5km đường biên giới tiếp giáp với huyện Viêng Xay, dù còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền xã cũng đã kịp trang hoàng để nhân dân chuẩn bị đón một năm mới với nhiều hy vọng mới.

Nhận lá cờ Tổ quốc do lực lượng Công an trao tặng, ông Lộc Văn Thơm, ở bản Na Hin, xã Mường Chanh phấn khởi cho biết: "Mỗi khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về hoặc vào những dịp có những sự kiện trọng đại của đất nước là trong lòng lại dâng lên niềm tự hào khó tả. Tôi rất phấn khởi khi được các đồng chí Công an trực tiếp đến trao phần quà ý nghĩa này".

daitamanhtraoqua.jpg
Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trao quà cho Công an các xã, thị trấn huyện Bá Thước

Còn tại thị trấn Mường Lát có gần 23km đường biên, tiếp giáp với 4 bản của huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn không khí Tết đã nhộn nhịp, tấp nập. Cầm lá cờ Tổ quốc đỏ thắm trên tay, bà Hà Thị Phấng, ở khu phố Chiềng Cồng, thị trấn Mường Lát cho biết: "Tôi rất cảm ơn các chú Công an đã quan tâm tặng cho gia đình tôi lá cờ Tổ quốc để trang hoàng cho ngày Tết thêm ý nghĩa. Việc treo cờ vào những ngày như thế này thực sự là dịp để chúng tôi giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho các con cháu, để ai ai cũng biết và trân trọng hơn".

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, để động viên, khích lệ đồng bào các dân tộc thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa đã dành một phần lương của mình để mua 3.400 lá cờ Tổ quốc trao tặng cho nhân dân 16 xã biên giới thuộc các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an các xã biên giới tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương trao và tuyên truyền, hướng dẫn người dân treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán và trong các dịp lễ lớn của dân tộc, coi đây là nét đẹp văn hóa, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của đồng bào các dân tộc nơi vùng cao biên giới.

Ngoài 3.400 lá cờ Tổ quốc được trao cho đồng bào các dân tộc, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị thuộc lực lượng an ninh đã dành tặng gần 60 suất quà cho các đội nghiệp vụ và 52 Công an xã, thị trấn thuộc Công an các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước với tổng giá trị hơn 250 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cờ Tổ quốc tung bay nơi phên dậu là dấu hiệu của bình yên