Chiều 28/2, trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đã về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Cả cuộc đời, Người đã cống hiến, hy sinh trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh vì hòa bình, độc lập và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Mặc dù Người đã đi xa, nhưng hình ảnh và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn sống mãi cùng non sông đất nước, tiếp tục soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Trước đó, tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc cùng những người thân yêu trong gia đình của Người.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi di huấn của Người, tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến to lớn của Bác và các thế hệ cha anh đi trước.