Chính trị

Chủ tịch nước: Lòng dân yên thì thế nước mới vững

Trọng Bằng 29/03/2023 16:59

Thực hiện tốt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân. Lòng dân là thước đo mọi quyết sách. Lòng dân yên thì thế nước mới vững. Dân ủng hộ hoàn toàn thì mới thắng lợi hoàn toàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quán triệt tại Hội nghị của Hà Nội.

chu-tich-nuoc-long-dan-yen-thi-the-nuoc-moi-vung-h1.jpg
Chủ tịch nước: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Thành phố có nhiều chuyển biến, tiến bộ

Sáng 29/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Lễ trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày báo cáo tóm tắt của Thành ủy Hà Nội về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận.

Có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Đảng bộ thành phố Hà Nội nêu cao tinh thần gương mẫu, quán triệt sâu sắc đi đôi với đẩy mạnh tuyên truyền, tạo thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Nổi bật là, Thành phố đã tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh; phát huy vai trò, chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Cùng với đó, Hà Nội coi trọng và tập trung xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị, tạo nền tảng vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ của Thành phố; kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân…

Chủ tịch nước đánh giá, kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Hà Nội có nhiều chuyển biến, tiến bộ; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, từ đó đóng góp cho thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn Thủ đô.

chu-tich-nuoc-long-dan-yen-thi-the-nuoc-moi-vung.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia và là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế, do đó có vị trí chiến lược quan trọng, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung 6 nhim v trng tâm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo thành phố Hà Nội tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Th nht, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và Thủ đô. Chủ động ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; kết hợp với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính trị nội bộ.

Th hai, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình; phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phát hiện tấn công trấn áp các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các khu vực phòng thủ trong thế bố trí chiến lược của cả nước. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; giữa kinh tế, văn hóa, xã hội đối ngoại với quốc phòng an ninh. Coi trọng an ninh kinh tế...

Th ba, phát triển kinh tế phải đồng bộ phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng; xây dựng phát triển văn hóa con người Thủ đô xứng tầm với truyền thống văn hiến nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội; thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, nơi lắng hồn núi sông nghìn năm, nơi lan tỏa niềm tin và hy vọng. Chú trọng bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, bản sắc và truyền thống xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Th tư, thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp; tăng cường cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt thực hiện tốt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân. Lòng dân là thước đo mọi quyết sách. Lòng dân yên thì thế nước mới vững. Dân ủng hộ hoàn toàn thì mới thắng lợi hoàn toàn.

Th năm, không ngừng chăm lo cho xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có cơ cấu số lượng hợp lý, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe, khả năng cơ động, bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, phương tiện; tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Thủ đô; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Th sáu, tăng cường mở rộng nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, chú trọng và phát huy hoạt động đối ngoại của Đảng, chính quyền, trong đó có đối ngoại quốc phòng, an ninh và ngoại giao nhân dân. Đây là nhiệm vụ mà Hà Nội có thế mạnh, cần phải mở rộng hơn việc giao lưu với các Thủ đô hay thành phố, địa phương các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước, tranh thủ thuận lợi thời cơ để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh duy trì tốt mối quan hệ với địa phương các quốc gia thì cần có mối quan hệ mật thiết đối với các địa phương, khu vực phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng; thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã ký kết với các nước và địa phương quanh Hà Nội. Với tinh thần Hà Nội không chỉ vì Hà Nội, mà còn vì các địa phương xung quanh và cả nước.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, ghi nhận những công lao to lớn và thành tích xuất sắc của ông trong công tác, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước: Lòng dân yên thì thế nước mới vững