Chính trị

Chủ tịch nước: Đặc xá tha tù trước thời hạn cho 31.319 người

Mai Đỉnh 20/10/2025 - 17:28

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước.

Trình bày báo cáo, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước gắn với việc thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Chủ tịch nước cho biết, trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch nước đã cùng lãnh đạo chủ chốt, tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện đầy đủ chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

Đồng thời quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng về đối nội, đối ngoại; lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, xử lý các vấn đề hệ trọng phát sinh trong thực tiễn; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt

Chủ tịch nước cũng cùng tập thể Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thông qua nhiều đề án lớn, quan trọng; cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo và quyết liệt chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cương vị là Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xây dựng thành công một số đề án lớn, quan trọng trình Trung ương, nổi bật là Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Đề án “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam”.

Căn cứ vào các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 59 trường hợp; cách chức 1 trường hợp; tạm đình chỉ công tác, tạm thôi giữ chức 2 trường hợp.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua (tăng hơn 37% về số lượng so với nhiệm kỳ trước), bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn theo quy định.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng: 466.601 Huân chương, Huy chương; 6.583 danh hiệu vinh dự Nhà nước, trong đó có 7 Huân chương Sao vàng, 42 Huân chương Hồ Chí Minh, 1.243 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 129 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 13 danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 31.319 người (tăng hơn 7 lần so với nhiệm kỳ trước) nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã gửi Thiệp mừng thọ tới 54.013 người thọ từ 100 tuổi trở lên, thể hiện đạo lý “Kính lão, trọng thọ” tốt đẹp của dân tộc ta; quyết định tặng quà cho gần 15 triệu lượt người có công với cách mạng, với tổng kinh phí hơn 4.900 tỷ đồng nhân dịp 27/7, Tết Nguyên đán và các dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch nước đã đi công tác tại 33 quốc gia, trong đó dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Nhà nước ta đi thăm 20 quốc gia, dự 11 hội nghị, diễn đàn quốc tế lớn. Chủ tịch nước đón tiếp, hội đàm với 32 đoàn nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước thăm Việt Nam; bổ nhiệm 74 đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài.

doan-lam-dong.jpg
Các đại biểu Quốc hội Kỳ họp

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, với vị trí là người đứng đầu Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ tới rất vinh dự và nặng nề. Trên cơ sở kết quả hoạt động cùng những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, thời gian tới, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Chủ tịch nước tập trung xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng bảo đảm ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ triển khai, dễ thực hiện; thể hiện một cách sâu sắc và toàn diện tư duy đổi mới, đột phá của Đảng, làm cơ sở vững chắc định hướng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội khóa XVI...

Nhiệm vụ quan trọng khác cũng được Chủ tịch nước đề cập là tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh tập trung xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ biển đảo thiêng liêng và tổ quốc trong thời kỳ mới. Giữ vững ổn định chính trị, xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Chủ tịch nước: Đặc xá tha tù trước thời hạn cho 31.319 người