Chủ cửa hàng điện thoại bị khách cưỡng dâm

Minh Khang| 12/09/2021 19:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phương gọi nữ chủ cửa hàng điện thoại đến nhà để trả nợ rồi khống chế, cướp tài sản và cưỡng dâm nạn nhân.

Ngày 12/9, Phương bị Công an TP Bảo Lộc tạm giữ về hành vi Cố ý gây thương tích, Hiếp dâmCướp tài sản.

Phương bị người dân bắt giữ. Ảnh: Hoài Thanh

Phương bị người dân bắt giữ. Ảnh: Hoài Thanh

Theo điều tra, hồi tháng 8, Phương mua trả góp điện thoại của chị Nguyễn (33 tuổi), chủ cửa hàng điện thoại ở huyện Bảo Lâm, với giá 11 triệu đồng, đưa trước 3 triệu.

Chiều 11/9, anh ta gọi chị Nguyễn đến nhà trọ của mình tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, để trả nợ. Tuy nhiên, khi chị này đến, Phương bất ngờ dùng dao khống chế, lấy lắc vàng, điện thoại di động và tiền mặt.

Chị Nguyễn vùng vẫy tháo chạy, hắn bắt lại, cứa dao vào cổ. Phương lấy áo của chị này cầm máu ở cổ, rồi ép nạn nhân quan hệ tình dục hai lần.

Phương trả lại toàn bộ tài sản cho chị Nguyễn rồi chở về. Trên đường đi, nạn nhân nhắn tin báo cho gia đình. Khi Phương vừa chạy xe tới cửa hàng điện thoại, anh trai của nạn nhân và người dân xông đến bắt Phương giao cho công an.

Nạn nhân phải khâu 24 mũi ở cổ, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng II.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ cửa hàng điện thoại bị khách cưỡng dâm