Chồng sát hại vợ vì cằn nhằn chuyện uống rượu về muộn

Như Loan| 22/12/2020 17:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi uống rượu về muộn, người chồng bị vợ cằn nhằn dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, ông Dững cầm dao đoạt mạng vợ.

Ngày 22/12, Công an huyện Xuân Trường (Nam Định) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Nam Định điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Xuân Ngọc khiến 1 người tử vong.

132653195_455934398748702_705956708091845445_n.jpg
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường  nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 21/12, ông Lư Văn Dững (40 tuổi) đi uống rượu đến 1 giờ sáng hôm sau mới về nhà nên bị vợ là bà Nguyễn Thị D (34 tuổi) cằn nhằn dẫn đến mâu thuẫn cãi vã.

Trong lúc tức giận, người chồng đã dùng dao đâm chết vợ. Khoảng 4h sáng nay, khi tỉnh rượu, ông Dững đã đến cơ quan công an đầu thú. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu ông Dững có nồng độ cồn.

Theo người dân địa phương, ông Lư Văn Dững quê ở An Giang đến ở rể nhà vợ ở xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường. Hai người trước đó đều đã có gia đình và con riêng, mới lấy nhau và mới sinh một con chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chồng sát hại vợ vì cằn nhằn chuyện uống rượu về muộn