Nhiều hố ga trên tuyến đường ven biển ở phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) bị rò rỉ, khiến nước thải sinh hoạt tràn lên mặt đường rồi chảy thẳng ra biển, bốc mùi hôi khó chịu. Chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân là hệ thống thoát nước quá tải và đang triển khai các giải pháp khắc phục.
Ngày 9/7, tại nhiều vị trí trên tuyến đường ven biển thuộc phường Quy Nhơn Đông, nước thải liên tục trào lên từ các hố ga, chảy tràn trên mặt đường trước khi đổ ra biển. Nhiều đoạn đường xuất hiện những vũng nước đen, bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.
Người dân sống dọc tuyến đường cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Ông Võ Thành Tâm (64 tuổi) cho biết, khoảng một tuần trở lại đây mùi hôi càng nồng nặc hơn.

"Chúng tôi mong địa phương sớm kiểm tra nguyên nhân, nghiên cứu lại hệ thống đường ống để xử lý triệt để, tránh tình trạng tái diễn", ông Tâm kiến nghị.
Bà Võ Thị Thanh Hồng (82 tuổi, trú tổ dân phố Hưng Lương, phường Quy Nhơn Đông) cho biết, mùi hôi bốc lên nặng nhất vào buổi chiều.
"Trước đây xe du lịch qua lại rất đông. Từ khi nước thải trào lên từ các hố ga, lượng xe giảm hẳn vì đường ngập nước và mùi hôi quá khó chịu. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý", bà Hồng nói.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết hệ thống cống trên tuyến đường này ban đầu được thiết kế để thu gom nước mưa.
Sau đó, hệ thống được đấu nối thêm nước thải sinh hoạt để dẫn về trạm xử lý. Tuy nhiên, việc tiếp nhận thêm nước thải trong khi đường ống có tiết diện nhỏ khiến hệ thống quá tải, nước dội ngược và tràn ra ngoài qua các hố ga.
"Trước đây có 6 hố ga xảy ra rò rỉ. Đến nay đã khắc phục được 2 vị trí, hiện còn 4 điểm vẫn bị nước thải tràn ra ngoài", ông Danh thông tin.

Theo đó, trước mắt địa phương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định hút nước và vệ sinh toàn bộ 27 hố ga trên tuyến nhằm giảm mùi hôi và hạn chế tình trạng tràn nước thải.
Về giải pháp lâu dài, địa phương sẽ sửa chữa 4 vị trí còn rò rỉ, mở rộng tiết diện đường ống và điều chỉnh số đoạn cua của hệ thống thoát nước để giảm áp lực dòng chảy, khắc phục tình trạng quá tải.
Lãnh đạo địa phương cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân và hoạt động du lịch trên tuyến đường ven biển.