“Chém gió” có người quen làm trong ngành Công an, chiếm đoạt 530 triệu

Văn Toàn| 25/06/2021 12:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 25/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Sóc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2020 bà V. (ngụ ở Đà Nẵng) có nhu cầu bán nhà nên nhờ Võ Thị Sóc (47 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) Sóc sử dụng tên giả là Dung Hà môi giới.

abc818b01df2f4acade3.jpg
Võ Thị Sóc bị bắt giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Ảnh CA

Qua thời gian quen nhau, bà V. cho Sóc biết mình đang bị ông B. (trú quận Ngũ Hành Sơn) nợ gần 9,5 tỷ đồng nhưng không trả.

Nghe xong câu chuyện Sóc nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên “chém gió” là có người quen làm trong ngành công an, có thể lấy lại được số tiền trên nhưng bà V. phải chi 500 triệu tiền công.

Để tạo lòng tin đối với bà V. Sóc kể ra một loạt danh sách các vị cán bộ làm trong ngành Công an, Tòa án rồi cam kết sẽ đòi được số tiền trên trong vòng 25 ngày.

Do nhẹ dạ cả tin bà V. đã nhiều lần đưa tiền cho Sóc tổng số tiến là 530 triệu đồng.

Sau khi đến hạn 25 ngày, Sóc không đòi được số tiền trên nên bà V. đã trình báo cơ quan Công an Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Võ Thị Sóc khai nhận tự bịa ra chuyện có người quen làm trong ngành Công an, Tòa án để lừa đảo. Sau khi chiếm đoạt số tiền 530 triệu đồng đã dùng tiêu xài cá nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Chém gió” có người quen làm trong ngành Công an, chiếm đoạt 530 triệu