Cháy 6ha rừng đặc dụng ở Đèo Cả

Dương Vương| 27/04/2019 20:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến trưa ngày 27/4, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã khống chế ngọn lửa thêu rụi khu rừng đặc dụng ở Đèo Cả thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phạm vi khu rừng bị cháy xuất phát từ miếu Bà Cô, nằm dưới chân rừng Đèo Cả, thuộc 2 tiểu khu 350 và 352.

Cháy 6ha rừng đặc dụng ở Đèo Cả

Đám cháy kịp thời dập tắt không bị cháy lan trên diện rộng và khu dân cư

Ông Lê Văn Bé – Chi cục trưởng Chi Cục kiểm lâm tỉnh cho biết tổng diện tích rừng bị cháy khoảng 6ha, thuộc khu rừng đặc dụng nhưng chủ yếu là cây bụi, cỏ tranh, lau lách,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nhận định, do thời tiết ở Phú Yên rất khô hanh, nắng nóng kéo dài, nhiều khu rừng ở mức báo động cấp IV và cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm). Thời điểm cháy rừng, thời tiết nắng nóng, khô hanh, kèm theo gió mạnh khiến đám cháy lan rộng và lực lượng chữa cháy khó tiếp cận vì đồi dốc.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/4, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Hiện trường có hơn 100 người dân cùng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng hỗ trợ dập tắt lửa kịp thời, chống cháy lan ra khu dân cư xung quanh đám cháy.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy 6ha rừng đặc dụng ở Đèo Cả