Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU tại xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long đã thu hút sự tham dự của hàng trăm ngư dân.
Sáng 13/11, tại Hội trường UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long), Báo Công lý chủ trì phối hợp với Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Vĩnh Long và Ban chỉ đạo IUU tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Dự chương trình về phía đại biểu khách mời có: Bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; ông Trần Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Đại; ông Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; ông Huỳnh Hoàng Thành, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Vĩnh Long; ông Huỳnh Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Bình Đại; Thượng tá Nguyễn Văn Nhớ, Chánh án TAQS khu vực Quân khu 9.

Về phía Ban tổ chức có: Ông Hồ Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long; bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý; ông Nguyễn Văn Buội, Phó Giám đốc Sở NN & MT, Thường trực Ban chỉ đạo IUU tỉnh; bà Sơn Nữ Phà Ca, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long; Đại tá Phạm Thanh Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo IUU tỉnh Vĩnh Long; Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long.

Cùng tham dự chương trình có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long; đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các phòng, ban, đoàn thể xã Bình Đại; đặc biệt là sự có mặt của gần 500 ngư dân xã Bình Đại.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hồ Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thay mặt các đơn vị tổ chức cho biết, từ năm 2017, Ủy ban Châu Âu (EC) đã cảnh báo “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam do còn tồn tại nhiều hạn chế trong quản lý hoạt động khai thác.
Cảnh báo này ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương mại và sinh kế của hàng triệu ngư dân cả nước. Theo khuyến nghị của EC, Việt Nam cần tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Thực thi pháp luật nghiêm minh để răn đe các hành vi vi phạm IUU; Quản lý hiệu quả đội tàu khai thác, đảm bảo hoạt động đúng vùng, đúng quy định; Truy xuất nguồn gốc thủy sản một cách chặt chẽ, minh bạch; Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ về chống khai thác IUU; Tăng cường giám sát tại cảng, kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác, bốc dỡ.

Ngày 12/6/2024, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP, hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản, bao gồm các tội: “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”; “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”; “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

“Việc Báo Công lý, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Vĩnh Long và Ban chỉ đạo IUU tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên tòa giả định hôm nay không chỉ nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cùng cả nước chung tay gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC, khẳng định hình ảnh quốc gia có trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tuân thủ luật pháp quốc tế”, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.
Sau khai mạc, các đại biểu và bà con ngư dân đã được nghe ông Lê Thanh Bằng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long trình bày những vấn đề cơ bản về quy định chống khai thác IUU và các nội dung có liên quan.
.jpg)
Phiên tòa giả định tại xã Bình Đại có nội dung như sau: Với mục đích đưa tàu qua vùng biển nước ngoài đánh bắt sẽ thu được nhiều nguồn lợi thủy sản hơn, thu lợi cao hơn đánh bắt ở vùng biển Việt Nam, Trần Văn Khánh là chủ tàu đã bàn bạc, phân công Dương Minh Hiền dùng cặp tàu có số hiệu tỉnh VL 05-TS, VL 006-TS tổ chức đưa 06 người (chưa tính Khánh và Hiền) ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, cụ thể là qua vùng biển của nước C khai thác thủy sản trái phép. Trần Văn Khánh còn chỉ đạo Hiền phân công ngư phủ xoá số tàu cá và tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình để gửi cho Trương Văn Sang cất giữ.

HĐXX nhận định, hành vi của Trần Văn Khánh và Dương Minh Hiền là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Việt Nam, trong đó bị can Khánh giữ vai trò chủ chốt trong vụ án. Vì vậy, cần thiết có mức hình phạt nghiêm, nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội; góp phần cho việc đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và khai thác thủy sản trên vùng biển.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Khánh 6 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và 4 năm tù về tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”, tổng hợp hình phạt chung của bị cáo Trần Văn Khánh là 10 năm tù; bị cáo Dương Minh Hiền 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và 3 năm tù về tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”, tổng hợp hình phạt chung của bị cáo Dương Minh Hiền là 8 năm tù.
Đối với các đồng phạm khác, Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và 01 bị cáo bị xử lý trong vụ án khác là đúng quy định, nên HĐXX không xem xét.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Ban tổ chức đã tổ chức buổi tọa đàm pháp luật về chống khai thác IUU.
Đồng chủ trì tọa đàm có: bà Sơn Nữ Phà Ca, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long; ông Lê Thanh Bằng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long; ông Phan Nhật Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi tọa đàm, ngư dân xã Bình Đại đã đặt ra những thắc mắc, vướng mắc liên quan đến công tác chống khai thác IUU đã được đại diện các cơ quan chức năng trao đổi, giải đáp, làm rõ.
Ngư dân Nguyễn Thị Hiệp (ngụ tại ấp 5, xã Bình Đại) cho biết: “Phiên tòa hôm nay rất có ý nghĩa với ngư dân chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu biết về những quy định khi ra khơi bám biển, phải đánh bắt ra sao, đặc biệt là cách sử dụng thiết bị giám sát hành trình để không bị sai luật và bị xử phạt".


Ngư dân Nguyễn Văn Biên (ngụ tại ấp Bình Chiến), chia sẻ: “Phiên tòa xét xử và buổi tọa đàm rất hay, tạo điều kiện cho ngư dân được hiểu thêm về quy định đánh bắt hải sản, được trực tiếp hỏi những điều còn thắc mắc, chưa rõ về việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình khi đi tàu biển”.
Ông Nguyễn Văn Buội, Phó Giám đốc Sở NN & MT, thành viên Ban chỉ đạo IUU tỉnh đánh giá cao về hiệu quả phiên tòa giả định mang lại.
“Với sự phối hợp giữa Báo Công lý, Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng với Ban chỉ đạo IUU tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên tòa giả định ngày hôm nay là hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả đối với ngư dân. Phiên tòa giả định là cách tuyên truyền pháp luật một cách trực quan nhất, giúp người dân dễ tiếp cận được kiến thức pháp luật, những quy định khi đánh bắt thủy sản. Qua đó, làm giảm số lượng vi phạm trong việc đánh bắt, góp phần giúp nước ta sớm được gỡ bỏ "thẻ vàng" của EC đối với ngành thủy sản của Việt Nam”.

Dịp này, Báo Công lý đã trao tặng 20 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng), cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.