Cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông vì nghi vợ ngoại tình

Gia Anh| 17/02/2022 14:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành lấy lời khai và dựng lại hiện trường vụ cha ôm con gái 5 tuổi ném xuống sông Trường Giang (xã Tam Hải, huyện Núi Thành). Nghi phạm của vụ án là Trần Văn Viên (SN 1992, xã Tam Hải).

cha-nem-con-xuong-song.jpg
Trần Văn Viên thực nghiệm hiện trường ném con gái xuống sông

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 16/2, Viên đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện về việc nghi vợ mình là chị N (SN 1992) có quan hệ ngoài luồng.

Tại đây trong quá trình nói chuyện, Viên nảy sinh ý định sát hại con gái 5 tuổi đang ở nhà mẹ vợ. Sau đó, Viên ôm con gái đi từ nhà vợ mình xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném bé xuống sông Trường Giang.

Sau khi gây án, Viên về nhà nói lời từ biệt mẹ đẻ rồi đến Công an xã trình báo.

Đến khoảng 0h15 ngày 17/2, thi thể bé gái đã được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 100m.

Trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm này ném con của mình xuống sông Trường Giang.

Tại cơ quan Công an, Viên khai động cơ sát hại con là để trả thù vợ vì gọi điện cho vợ nhưng chị N. không nghe máy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông vì nghi vợ ngoại tình