Chủ Nhật, 28/4/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
cây trồng
Người dân bị kẻ xấu chặt phá 4 sào cà phê và chanh dây
Ngày 4/3, ông Phạm Ngọc Hưng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chư Pơng (huyện Chư Sê, Gia Lai), xác nhận trên địa bàn xã vừa có một hộ dân bị kẻ gian chặt phá gần 500 cây cà phê và chanh dây. Giá trị bị thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.
Tin địa phương
Kon Tum có hơn 1.700 ha cây trồng nguy cơ khô hạn
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, tổng diện tích cây trồng dự kiến có nguy cơ bị khô hạn, thiếu nước là trên 1.770 ha. Tình trạng hạn hán, thiếu nước trên diện rộng sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5/2024.
Tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các đơn vị, nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên tích cực tham gia trồng cây xanh, trồng rừng, góp phần hoàn thành mục tiêu "Trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025".
Tìm thấy loài ký sinh mới gây hại cây trồng
Các nhà khoa học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa ghi nhận một giống mới Hemicaloosia (loài Hemicaloosia guangzhouensis) ký sinh ở cây cà rốt được trồng trên đất nền cà phê trước đó và ghi nhận mới loài Meloidogyne enterolobii ký sinh trên cây cam và bưởi.
Kiểm soát giống cây trồng để phát triển bền vững ngành trồng trọt Việt Nam
Sáng 26/12, dưới sự chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Cục Trồng trọt và Văn phòng Bộ NN&PTNT phối hợp tổ chức Diễn đàn “Thực trạng sản xuất, kinh doanh, đăng ký lưu hành và tự công bố lưu hành giống cây trồng nông nghiệp, giải pháp phát triển hiệu quả, bền vững ngành hàng giống cây trồng Việt Nam”.
Tự ý thu hàng chục triệu đồng để chuyển đổi cây trồng
Vừa qua, TAND tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Huệ (SN 1963, trú tại tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Nghệ An: Mưa lớn gây ngập lụt hàng nghìn ngôi nhà, hàng trăm ha cây trồng
Trong những ngày vừa qua, mưa lớn xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã làm hàng nghìn ngôi nhà bị ngập chìm sâu trong nước, hàng trăm ha cây trồng bị ngập úng và xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, khiến một số địa phương bị chia cắt…
Hơn 2.200ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán
Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài khiến cho hàng nghìn héc ta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó hàng trăm héc ta cây lương thực bị mất trắng.
Bắc Kạn: Thiệt hại hơn 2.000ha cây trồng do hạn hán
Theo báo cáo sơ bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn, tính đến ngày 13/6, toàn tỉnh có khoảng 2.055ha cây trồng bị hạn do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài.
Dự án “trang trại, kinh tế hộ” xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội: Dấu hiệu “núp bóng” mục đích “chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng”
Khu đất gần 22.000 m2 tại khu chăn nuôi thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội được tổ chức đấu giá để làm mô hình kinh tế trang trại từ năm 2019. Tuy đã có người đấu giá trúng từ 4 năm qua nhưng theo ghi nhận của phóng viên, hầu như không có hạng mục nào được xây dựng theo mô hình đã được huyện Gia Lâm phê duyệt. Thực tế trên cho thấy dấu hiệu “phá sản” của một chủ trương từng được mô tả là “tăng nguồn thu cho ngân sách; tăng cường công tác quản lý đất đai; nâng cao hiệu quả sử dụng đất…”.
Xem thêm