Tối 28/1, cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026) được tổ chức đồng thời tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp với các địa phương và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
Tham dự tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Chương trình được truyền hình trực tiếp, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.
Tại điểm cầu Nghệ An, dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 4; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh.



Các nội dung nghệ thuật tại chương trình đã tái hiện mốc son lịch sử năm 1941, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Pác Bó sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Từ dấu mốc ấy, con đường giành độc lập dân tộc được xác lập rõ ràng, từng bước đưa đất nước đi tới thắng lợi vẻ vang.
Không chỉ dừng lại ở việc ôn lại lịch sử, chương trình còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, những giá trị đã giúp dân tộc vượt qua gian khó trong quá khứ và tiếp tục là nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững hôm nay.
Cầu truyền hình được xây dựng theo cấu trúc ba chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”, thể hiện hành trình từ quyết sách lịch sử đến hành động cách mạng và khát vọng dựng xây đất nước trong thời đại mới. Mỗi điểm cầu mang một thông điệp riêng, tạo nên mạch kết nối xuyên suốt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.




Điểm nhấn xuyên suốt chương trình là hình tượng “đôi bàn tay” - biểu trưng cho khát vọng độc lập, cho tinh thần dấn thân của thế hệ đi trước và cho sự chung sức, đồng lòng của thế hệ hôm nay trong công cuộc dựng xây Tổ quốc. Một biểu tượng giản dị nhưng giàu sức gợi, kết nối chiều sâu lịch sử với nhịp sống đương đại.
Ngôn ngữ nghệ thuật được thể hiện bằng âm nhạc, kết hợp hài hòa giữa các ca khúc truyền thống và phong cách thể hiện hiện đại. Các làn điệu then, ví giặm, dân ca Nam Bộ… được lồng ghép tinh tế, tạo nên không gian văn hóa đa sắc, giàu bản sắc vùng miền tại mỗi điểm cầu.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, phóng sự, giao lưu và lời bình sâu lắng, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý thức trách nhiệm công dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ - những người đang và sẽ tiếp nối sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
“Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ là bản hùng ca tri ân lịch sử, mà còn là lời nhắn gửi mạnh mẽ về tinh thần hành động hôm nay: mỗi người dân là một “bàn tay” góp sức vào công cuộc phát triển chung; khi trí tuệ, ý chí và khát vọng được hội tụ, những mục tiêu lớn lao của dân tộc hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.