An ninh trật tự

Cao điểm trấn áp tội phạm Công an TP.HCM: Nhiều kết quả nổi bật

Kim Sáng 03/01/2024 - 22:53

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn (15/12/2023 đến nay), Công an TP.HCM đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Về tội phạm trật tự xã hội, theo thống kê, từ ngày 15/12/2023 đến đầu tháng 1/2024, TP.HCM xảy ra 247 vụ, giảm 65 vụ so với liền kề (tương ứng -20,83%); bắt 225 đối tượng; đấu tranh, triệt xóa 17 băng nhóm, 132 đối tượng.

Cụ thể, triệt phá 12 băng nhóm, 28 đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen”, có sử dụng vũ khí và dùng nhiều thủ đoạn đê hèn để bắt người vay trả nợ; truy xét, xử lý nghiêm đối tượng tạt chất bẩn để đòi nợ.

Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã khám phá chuyên án cướp tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 360%/năm để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

img_3170.jpg
Công an TP.HCM đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố.

Đấu tranh triệt phá đường dây tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (xe gắn máy) với quy mô lớn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, 9 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" với thủ đoạn mua gần 4.000 xe gắn máy không rõ nguồn gốc, không giấy đăng ký sau đó hợp thức hóa thành xe mới để bán ra thị trường.

Công an Thành phố cũng kiềm chế, trấn áp mạnh các băng nhóm, đối tượng cướp, cướp giật tài sản (giảm 11 vụ - tương ứng 31,42% so với liền kề và điều tra khám phá đạt 87,5%). Phát hiện, xử lý nghiêm các vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc (đã khởi tố 17 vụ, 61 bị can).

Tập trung đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây hoạt động mại dâm. Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã khám phá chuyên án hoạt động mại dâm núp bóng nhà hàng tại Nhà hàng JOY (quận 1) do đối tượng người Hàn Quốc làm chủ với thủ đoạn hoạt động karaoke trá hình, thuê gần 200 tiếp viên để bán dâm cho khách nước ngoài và hoạt động khiêu dâm tại chỗ.

img_3248.jpg
Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết, Công an TP.HCM đạt nhiều kết quả nổi bật.

Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp bắt, giữ 3 đối tượng do Nguyễn Trần Cao Nguyên - nguyên là phi công, cơ trưởng của một hãng hàng không điều hành; với thủ đoạn liên kết với gái bán dâm (là tiếp viên trẻ, đẹp, có ngoại hình) tìm kiếm các đại gia, môi giới bán dâm tại một số chung cư cao cấp trên địa bàn quận 1, với giá đi khách lên đến hàng ngàn USD/lần.

Liên quan đến tội phạm về kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an TP.HCM đã phát hiện, đấu tranh 151 vụ, 154 đối tượng vi phạm về kinh tế, buôn lậu; 43 vụ, 43 đối tượng vi phạm về môi trường, ATTP.

Qua đó, khởi tố 24 vụ, 24 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 36 vụ, 36 đối tượng với tổng số tiền phạt 502.470.000 đồng.

Đối với tội phạm về ma túy, Công an Thành phố đã khởi tố 141 vụ, 201 đối tượng; xử lý hành chính 27 vụ, 132 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao điểm trấn áp tội phạm Công an TP.HCM: Nhiều kết quả nổi bật