Cao Bằng những ngày này, từ nơi biên cương đến thị thành, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn đều rộn ràng, khí thế. Để đảm bảo cho ngày hội lớn, công tác an ninh, an toàn cho bầu cử được đặc biệt quan tâm.
Biên phòng Cao Bằng sẵn sàng bảo vệ bầu cử
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị cơ sở.
.jpg)
Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới; dự báo các tình huống có thể xảy ra; công tác hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp; đồng thời kiểm tra việc tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm và tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, các đơn vị còn thực hành xử trí một số tình huống chiến đấu giả định bảo vệ đơn vị và địa bàn trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử; kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, hệ thống kế hoạch, phương án và hồ sơ sổ sách phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
Cụ thể, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, với đặc thù là tỉnh miền núi, có đường biên giới dài hơn 333 km tiếp giáp với Trung Quốc, nhiều xã biên giới còn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí không đồng đều. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Đơn cử, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Từ các buổi sinh hoạt thôn bản, họp xóm đến những lần xuống từng hộ gia đình, nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đều được các cán bộ biên phòng giải thích cụ thể, dễ hiểu để người dân nắm rõ.
Thiếu tá Nông Kiến Tường, Chính trị viên Đồn Biên Cửa khẩu Sóc Giang cho biết: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như họp dân, phát tờ rơi, tuyên truyền qua loa truyền thanh ở xóm. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, đến từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân về quy trình bầu cử, bảo đảm mọi cử tri đều hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Biên phòng còn tích cực tham gia hỗ trợ địa phương rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại các khu vực bỏ phiếu, đặc biệt là tại những xóm vùng sâu, đường đi lại khó khăn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ không quản ngại đường xa, thời tiết khắc nghiệt, băng rừng, vượt suối để đến từng bản làng tuyên truyền, vận động bà con.
.jpg)
Tương tự, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường tuyên truyền đến người dân tại các xóm vùng cao, vùng giáp biên.
Do đặc thù địa bàn rộng, nhiều xóm cách xa trung tâm xã, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã lựa chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài các buổi họp dân, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng còn lồng ghép nội dung tuyên truyền về bầu cử trong các hoạt động hỗ trợ người dân lao động sản xuất, sửa chữa nhà cửa, làm đường giao thông nông thôn.
Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; đồng thời rút kinh nghiệm, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên khu vực biên giới.
Lực lượng Công an sẵn sàng bảo vệ an toàn cho ngày hội toàn dân.
Những ngày này, tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được hoàn thiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) được xây dựng cụ thể cho từng khu vực, nhất là tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Đến nay, các phương án bảo đảm ANTT, kiểm tra phòng cháy chữa cháy và bố trí tăng cường lực lượng tại các điểm trọng yếu, nhất là khu vực biên giới, đã được hoàn tất. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân. Với tinh thần phân công lực lượng thường trực, chuẩn bị đầy đủ điều kiện theo phương châm ‘4 tại chỗ’, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh trước, trong và sau bầu cử.
Tại xã Cần Yên, bà Tô Phương Chi, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 cho biết, xã có diện tích 144,64 km² với 33 xóm, hơn 10 nghìn dân. Phục vụ bầu cử, địa phương thành lập 11 tổ bầu cử và 7 đơn vị bầu cử.
Theo bà Tô Phương Chi, lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng trên địa bàn xã đã phối hợp với các đơn vị chức năng bố trí lực lượng bảo đảm ANTT tại 100% điểm bỏ phiếu; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Thiếu tá Nông Thanh Quỳnh, Trưởng Công an phường Thục Phán cho biết, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự, dân quân và các đơn vị liên quan tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về ANTT.
Bên cạnh đó, phường Thục Phán có 22 khu vực bỏ phiếu. Công an phường đã phối hợp rà soát, lập danh sách và gắn thẻ cho hơn 31.000 cử tri; bố trí lực lượng bảo vệ tại 61 điểm niêm yết danh sách cử tri. Phương án bảo đảm ANTT cho bầu cử cũng đã được xây dựng với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng trực chiến tại các khu vực bỏ phiếu.
Tại xã Trường Hà, Trung tá Lương Quân Đoàn, Trưởng Công an xã cho biết, toàn xã có 8 điểm bầu cử với 8.858 cử tri thuộc 32 xóm. Để bảo đảm ANTT cho ngày bầu cử, mỗi điểm bỏ phiếu đều bố trí cán bộ Công an xã, phối hợp chặt chẽ với lực lượng ANTT cơ sở, dân quân, y tế, Biên phòng và quân sự địa phương, xây dựng phương án cụ thể cho từng khu vực.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã xây dựng phương án bố trí lực lượng ứng trực, bảo đảm giao thông thông suốt tại các khu vực bỏ phiếu; đồng thời phối hợp với Công an cơ sở duy trì trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trước, trong và sau ngày bầu cử.
Để làm tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn cho bầu cử, Công an tỉnh Cao Bằng chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh phục vụ bầu cử; đồng thời xây dựng 6 phương án, 12 kế hoạch chuyên đề trên các lĩnh vực ANTT, phòng chống khủng bố, an ninh mạng, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và PCCC, với nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian.
Song song với đó, Công an tỉnh mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ 15/12/2025 đến 16/3/2026, đạt nhiều kết quả tích cực: Tội phạm hình sự giảm 46,2%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 100%, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy được triển khai đồng bộ.
Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Đến nay, lực lượng Công an đã đăng tải, chia sẻ 480 tin, bài liên quan đến bầu cử trên các nền tảng số, góp phần định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.
Công an tỉnh cũng đã ban hành, triển khai phương án, bố trí, phân công lực lượng bảo đảm ANTT tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị; bố trí lực lượng bảo vệ tại 100% trong tổng số 566 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng phát hiện, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.