Công an TP. Hải Phòng cho biết, trước thềm Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không gian mạng đang trở thành nơi mà các thế lực thù địch lợi dụng để đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, tin sai sự thật.
Công an TP. Hải Phòng cảnh báo, lợi dụng chủ trương tinh gọn bộ máy, các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội Facebook, TikTok để tung tin giả nhằm gây nhiễu loạn.
Đặc biệt, gần đây, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), các thế lực thù địch không còn dùng những bài viết dài lê thê mà chuyển sang các hình thức dễ tiếp cận nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Trong đó, mạng xã hội TikTok sử dụng các video ngắn dưới 60 giây, cắt ghép hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước lồng ghép âm thanh xuyên tạc, tạo ra những “thuyết âm mưu” về nhân sự bầu cử.
Mạng xã hội Facebook sử dụng các hội nhóm (Group) kín hoặc các trang giả mạo cơ quan chức năng để tung tin về việc “sa thải hàng loạt” khi tinh gọn bộ máy, đánh vào tâm lý lo lắng của cán bộ, công chức và người dân.

Bên cạnh đó, Deepfake (Công nghệ giả lập) còn nguy hiểm hơn khi đối tượng dùng AI để tạo ra video giả giọng nói, hình ảnh lãnh đạo phát biểu những nội dung không có thực nhằm gây sốc và mất niềm tin.
Để không trở thành nạn nhân của tin độc hại, Công an TP. Hải Phòng khuyến cáo mỗi người dân cần nắm nguồn thông tin. Cảnh giác các Trang cá nhân/Fanpage mới lập có lượng theo dõi thấp, không có “tích xanh” chính chủ, thông tin giới thiệu mập mờ, thường xuyên đăng nội dung tiêu cực, giật gân.
Cùng với đó, nội dung giả thường sử dụng những từ ngữ cực đoan như: “Sốc”, “Sự thật kinh hoàng”, “Biến lớn tại...”, “Danh sách đen nhân sự bầu cử...”...
Ngoài ra, hình ảnh giả mạo thường cắt ghép bị nhòe, mất cân đối hoặc bối cảnh không phù hợp với nội dung bài viết. Video thiếu nguồn gốc không ghi rõ thời gian, địa điểm, chỉ có những lời bình luận mang tính kích động, thiếu căn cứ.
Để phòng ngừa trước tin giả, tin xấu độc, người dân thực hiện quy tắc “5 Không” khi tham gia sử dụng mạng xã hội, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, dẫn dắt.
Cụ thể, không vội vã tin ngay, không chia sẻ khi chưa kiểm chứng, không bình luận kích động, không kết bạn với các tài khoản lạ (nhất là các tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung chống phá, xuyên tạc), không im lặng trước cái xấu (báo cáo với Facebook, TikTok hoặc thông báo cho cơ quan Công an gần nhất).
Theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP và Luật An ninh mạng “hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật có thể bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mỗi người dân Hải Phòng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin xấu độc, sai trái, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.