Mới đây, Cảng Đà Nẵng đã đón tiếp Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh do ông Nguyễn Văn Thắng – Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm quản lý, khai thác cảng biển và định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Đón tiếp đoàn trong không gian thân tình và cởi mở, về phía Cảng Đà Nẵng có ông Lê Quảng Đức – Phó Tổng Giám đốc chủ trì, cùng Lãnh đạo các Phòng, Ban và đơn vị trực thuộc.
Cuộc gặp gỡ không chỉ là sự kết nối giữa hai đơn vị cảng biển chiến lược của miền Trung mà còn là dịp để hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới sự phát triển bền vững.
.jpeg)

Tại buổi làm việc, ông Lê Quảng Đức – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng đã chia sẻ bức tranh toàn cảnh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng trong năm 2025 – một năm đầy thách thức nhưng cũng ghi nhận nhiều dấu ấn mới trong công tác chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình khai thác.
Với tâm thế cởi mở, Cảng Đà Nẵng đã giới thiệu đến đoàn công tác những bước tiến thực tế trong mô hình “Cảng thông minh” và “Cảng xanh” mà đơn vị đang theo đuổi. Những kinh nghiệm quý báu về quản lý vận hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong logistics và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đã được các phòng ban chuyên môn của Cảng Đà Nẵng chia sẻ tận tình.

Ông Nguyễn Văn Thắng – Tổng Giám đốc Cảng Cam Ranh bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ và quy mô hiện đại của Cảng Đà Nẵng. Ông đánh giá cao sự chuyên nghiệp, bài bản trong quy trình quản lý và cho rằng đây là những bài học thực tiễn quý giá để Cảng Cam Ranh nghiên cứu, áp dụng trong định hướng phát triển sắp tới.
Cuộc trao đổi diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn. Hai bên đã trao đổi, cùng tìm hiểu nhau về công tác kinh doanh chăm sóc khách hàng, mô hình quản lý và khai thác cầu bến, mô hình tổ chức và vận hành dịch vụ logistics, chuỗi cung ứng dịch vụ hậu cần, quan trị nguồn nhân lực, ứng dụng tự động hóa/số hóa/chuyển đổi số trong vận hành và khai thác cảng biển… Đồng thời cùng nhau chia sẻ những trăn trở, những câu chuyện nghề, cùng chung mục tiêu đưa hệ thống cảng biển miền Trung trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chuyến thăm và làm việc kết thúc tốt đẹp vào trưa cùng ngày, để lại nhiều dư âm tích cực. Sự kiện này một lần nữa khẳng định mối quan hệ khăng khít, tinh thần tương hỗ giữa Cảng Đà Nẵng và Cảng Cam Ranh để cùng nhau đóng góp vào sự thịnh vượng chung của ngành Hàng hải Việt Nam.