Cần Thơ: Nữ sinh viên Đại học Y Dược buôn pháo nổ

Thiên Bảo| 21/01/2016 11:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan chức năng vừa phát hiện 1 phòng trọ sinh viên chứa hơn chục thùng pháo các loại như: pháo hoa, pháo điện, pháo sáng, kíp pháo …không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sáng ngày 21/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa bắt một vụ mua bán vận chuyển hơn chục thùng pháo không rõ nguồn gốc xuất xứ được tàng trữ tại dãy nhà trọ 131-B1/5 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, do bà Giản Minh Mạnh làm chủ.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 10 giờ ngày 19/1, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại phòng trọ của nữ sinh viên tên Nguyễn Thị Thanh Kiều (sinh năm 1991, trú tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ) thuộc dãy nhà trọ 131-B1/5 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Cần Thơ: Nữ sinh viên Đại học Y Dược buôn pháo nổ

Lực lượng chức năng đang kiểm tra các thùng pháo

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn chục thùng pháo các loại như: pháo hoa, pháo điện, pháo sáng, kíp pháo …không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại hiện trường sinh viên Kiều khai nhận toàn bộ số pháo trên mua tại TPHCM mang về Cần Thơ bán kiếm lời trong dịp Tết. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số pháo để xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Cần Thơ: Nữ sinh viên Đại học Y Dược buôn pháo nổ

Căn phòng trọ chứa pháo nổ

Theo chủ nhà trọ bà Giản Minh Mạnh cho biết, Kiều là sinh viên năm cuối của trường Đại học Y Dược trên địa bàn TP. Cần Thơ. Bà Mạnh cũng cho biết thêm, do đây là nhà trọ tự quản (sinh viên đến thuê trọ, bà chỉ đi đăng ký tạm trú, tạm vắng) nên mọi hoạt động của sinh viên bà cũng không nắm rõ. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Nữ sinh viên Đại học Y Dược buôn pháo nổ